Canada và Mexico yêu cầu thành lập một hội đồng giải quyết tranh chấp, để đưa ra phán quyết về cách giải thích của Washington liên quan đến các quy tắc xuất xứ ôtô theo Chương 31 của USMCA.
NAFTA 2.0 vẫn là phương án tốt hơn là để NAFTA đổ vỡ khi gần 3/4 lượng hàng xuất khẩu của Canada có điểm đến là Mỹ, trong khi Canada cũng là khách hàng quan trọng nhất của 32 trong số 50 tiểu bang Mỹ.
Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ đối mặt với 2 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, với trọng tâm xoay quanh Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ phiên bản mới NAFTA 2.0.
Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua USMCA sau nhiều lần trì hoãn và các quan chức Nhà Trắng khi đó cho biết Tổng thống Trump sẽ ký phê chuẩn thỏa thuận này vào ngày 29/1.
Sau khi được Ủy ban Phương tiện và Cách thức Hạ viện Mỹ thông qua, hiệp định này sẽ được Hạ viện bỏ phiếu vào ngày 19/12 trước khi chuyển tới Thượng viện.
Đại diện Canada cho rằng thỏa thuận USMCA thay thế NAFTA được thông qua tại 3 nước là bước đi tích cực cho cả khu vực và các nhà đàm phán nỗ lực làm những gì cần thiết để đạt mục tiêu đó.
Hiệp định thương mại USMCA sẽ thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mà Tổng thống Mexico López Obrador từng phản đối kịch liệt từ khi khởi đầu vào đầu những năm 1990.
Giới chức Canada nhiều lần khẳng định họ không muốn mở lại hồ sơ NAFTA 2.0, mà Mỹ gọi là USMCA, để thay đổi nội dung, do lo ngại động thái này sẽ dẫn đến việc đàm phán lại toàn bộ hiệp định.
Ngày 17/5, Bộ Kinh tế Mexico (SE) thông báo đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ về việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhôm và thép mà Washington áp dụng từ ngày 1/6/2018.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Canada Bruce Heyman nhận định Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), nhằm thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đã "chết yểu" sau gần 14 tháng đàm phán.
Trong tháng 11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến công du dài tới châu Á để quảng cáo “thương hiệu Canada” và thuyết phục châu Á rằng Canada đem lại điều tốt lành cho châu lục này.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này vẫn đang thảo luận với Mỹ về việc ký kết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Bộ trưởng Tài chính Canada nhấn mạnh Canada có thể sẽ ký Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) ngay cả khi Mỹ chưa dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép nhập khẩu từ Canada.
Thủ tướng Canada cho biết làm việc với Tổng thống Mỹ luôn "không đơn giản" trong khi nhà lãnh đạo Canada vẫn hoan nghênh việc tái đàm phán thành công của NAFTA (giờ là USMCA).
Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận thương mại vào phút cuối và chỉ xuất hiện một số nhượng bộ nhỏ. Liệu đây có phải là phiên bản giải quyết căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc?
Với thỏa thuận mới ký, Mexico, Mỹ và Canada đã cam kết không thiết lập các thỏa thuận thương mại với những quốc gia "có nền kinh tế phi thị trường" như Trung Quốc.
Tương lai của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi sẽ được xác định bằng việc ký kết giữa 3 bên gồm Mexico, Mỹ và Canada hoặc chỉ giữa Mexico và Mỹ.