Điều khiến Tổng thống Nga Putin lo ngại là mức độ tin cậy đối với các thỏa thuận song phương cũng như khả năng dự báo và đoán định các hành động từ phía Mỹ, cụ thể là Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 26/9, người phát ngôn Điện Kremlim cho biết Moskva buộc tội Washington vi phạm Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), và Nga vẫn tuân thủ tinh thần cũng như từng chi tiết của hiệp ước.
INF được Mỹ và Liên Xô ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
Đại sứ Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Nga nhanh chóng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), song khẳng định Bắc Kinh sẽ không tham gia vào bất cứ hiệp ước kiểm soát vũ khí ba bên nào.
Ngày 19/8, Lầu Năm Góc cho biết hôm 18/8 đã tiến hành thử một tên lửa hành trình thông thường phóng từ mặt đất. Tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu sau khi bay hơn 500km
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Mỹ đã từ chối thảo luận thấu đáo vấn đề an ninh quốc tế và gạt bỏ nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn.
Tổng thống Putin đã chỉ thị cho các Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cùng cơ quan tình báo SVR giám sát chặt chẽ Mỹ trong việc phát triển, sản xuất hay triển khai những loại tên lửa bị cấm trong INF.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Moskva và Washington có "một khởi đầu mới" và sớm tiến hành đàm phán về những giải pháp kiểm soát vũ khí trong thời gian tới.
Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) về kiểm soát các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn, sau khi nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này.
Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga và Mỹ quay trở lại bàn đàm phán về các hiệp ước cắt giảm vũ khí để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.
Theo giới chuyên gia, Nga và Mỹ đã sẵn sàng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, sau khi hai bên tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã từ chối loại bỏ khả năng điều chỉnh hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của khối nhằm chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống tên lửa mới của Nga.
Hội đồng An ninh Nga ngày 19/6 cảnh báo việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có thể dẫn tới nguy cơ trở lại thế đối đầu giữa các cường quốc thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Đại diện Nga ở các tổ chức quốc tế tại Vienna cho biết, số phận INF Nga-Mỹ sẽ được quyết định ngày 2/8 tới - hạn chót sau khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước, Moskva không cứu vãn được.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết sức ép của Mỹ với Ankara trong vấn đề mua S-400 của Nga không bất ngờ vì Washington sử dụng mọi cách có thể để tác động tới những đối tác của nước này.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo, nước này và Nga sẽ buộc phải cân nhắc một phản ứng chung nếu Mỹ triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung mới ở châu Âu.