Hillary: "Ấn Độ cần nâng vai trò lãnh đạo ở châu Á"

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 20/7 kêu gọi Ấn Độ cần đóng vai trò lớn hơn trong việc xây dựng an ninh và thịnh vượng châu Á.
Ngày 20/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Ấn Độ nâng cao vai trò lãnh đạo ở châu Á.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bài phát biểu của bà Clinton tại thành phố Chennai ở miền Đông Nam Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Ấn Độ cần đóng vai trò lớn hơn trong việc xây dựng an ninh và thịnh vượng châu Á.

Bà nhấn mạnh New Delhi nên thể hiện vai trò là một đồng minh của Washington tại các diễn đàn khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Đề cập đến quan hệ Mỹ-Ấn Độ-Trung Quốc, bà khẳng định đó là một mối quan hệ tốt, có tính xây dựng.

Liên quan đến khu vực Nam Á, trong bối cảnh Ấn Độ đang quan ngại về kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, Ngoại trưởng Clinton khẳng định Mỹ sẽ không từ bỏ Afghanistan, không cho phép quốc gia này lại trở thành sào huyệt của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời nhấn mạnh đến lợi ích sống còn của Mỹ tại Pakistan, quốc gia láng giềng Ấn Độ.

Tuy nhiên, bà cũng đề nghị Ấn Độ nên đóng vai trò tích cực hơn tại khu vực này.

Đối với Trung Á, quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ kêu gọi Ấn Độ đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng khu vực này, đồng thời dỡ bỏ các rào cản thương mại.

Theo bà, việc xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu, năng lượng, các tuyến đường bộ, đường sắt sẽ hỗ trợ hoạt động thương mại ở Trung Á phát triển và điều này sẽ biến các quốc gia Trung Á trở thành khách hàng tiềm năng của Ấn Độ.

Chennai, thành phố lớn thứ tư của Ấn Độ, được coi là một trung tâm công nghiệp, đồng thời là trung tâm xuất khẩu lớn của quốc gia Nam Á này. Nơi đây được dự đoán là sẽ đầu mối chính "con đường tơ lụa" mới, được mở ra nhằm mục đích hỗ trợ sự hồi phục của Afghanistan cũng như sự phát triển của khu vực Trung Á.

Theo kế hoạch, sau Chennai, Ngoại trưởng Mỹ sẽ rời Ấn Độ sang Indonesia để tham dự một hội nghị an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục