Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ

Từ 18 giờ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ của quán bar, karaoke, vũ trường; quán game online; dịch vụ xoa bóp (massage)....
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 1Nhà hàng bán bia trên đường Ngô Thời Nhiệm (Quận 3) cũng vắng khách trong dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 2Câu lạc bộ hát với nhau trên đường Cách mạng tháng 8 (Quận 3) đóng cửa theo yêu cầu của UBND Thành phố. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 3Thông báo của Nhà hát Nam Quang để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 4Nhiều điểm karaoke trên đường Phạm Viết Chánh (Quận 1) tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của UBND Thành phố để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 5Nhiều quán bar, beerclub ở phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1) đóng cửa ngừng hoạt động theo yêu cầu của UBND Thành phố. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 6Phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1) vắng khách trong những ngày phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 7Xếp ghế đóng cửa, ngưng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh theo yêu cầu của UBND Thành phố để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 8Nhiều quán beerclub, karaoke trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1) đóng cửa ngưng hoạt động theo yêu cầu của UBND TP. Hồ Chí Minh để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh vắng vẻ khi TP.HCM tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh 9Karaoke trên đường Võ Thị Sáu (Quận 3) đóng cửa ngưng hoạt động theo yêu cầu của UBND Thành phố để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục