Hà Nội hỗ trợ hơn 5,4 tỷ đồng chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên vào dịp cuối năm.
Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên vào dịp cuối năm.
Người thuộc hộ cận nghèo cư trú ở các xã nghèo được hỗ trợ 100%; hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số... sống ở các xã không còn khó khăn được hỗ trợ 70%; học sinh-sinh viên được hỗ trợ 50%.
Tính đến hết ngày 28/6/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 264.522 căn (trong đó: khánh thành 229.328 căn và khởi công, xây dựng dở dang 35.194 căn).
Từ chỗ ban đầu chỉ có hơn 8.400 căn, quá trình thực hiện phát sinh thêm khoảng 500 căn nữa nhưng việc huy động vốn để hoàn thành vẫn kịp thời và sớm hơn kế hoạch.
Không chỉ giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thiện căn nhà mơ ước, chương trình xóa nhà tạm tạo động lực cho người dân tại các buôn làng ở Lâm Đồng tập trung lao động, sản xuất.
Quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm 6 bước từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thực tế, thu thập thông tin, tổ chức họp lấy ý kiến, công khai niêm yết kết quả, phúc tra đến ra quyết định.
Tính đến ngày 18/4/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 201.651 căn, trong đó khánh thành 105.968 căn và khởi công mới 95.683 căn đang xây dựng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu việc xây dựng nhà mới phải đảm bảo “3 cứng”, tránh tình trạng công trình kém chất lượng “tái dột nát” và tránh lợi dụng trục lợi hưởng chính sách.
Tỉnh Trà Vinh triển khai xây dựng mới và sửa chữa 983 căn nhà, với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng từ nguồn Quỹ an sinh xã hội và Quỹ vì người nghèo, trong đó xây mới 536 căn.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu chậm nhất ngày 30/6/2025, các địa phương trong tỉnh phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; quản lý nguồn quỹ chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành xây dựng 4.285 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng trước ngày 15/8 tới.
Việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thông qua chính sách hỗ trợ tiền đóng là cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2030.
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu là hai địa phương "trắng" hộ nghèo từ năm 2024. Hà Giang là địa phương có số hộ nghèo và tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất trong các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 còn dưới 1,9%, giảm trên 1%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 13,5%, giảm trên 3%.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh lưu ý thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên cả nước là 1.586.336 hộ; trong đó, có khoảng 315.000 hộ thiếu hụt về chất lượng nhà ở.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương ưu tiên tặng quà Tết Trung thu đến trẻ em nghèo; trẻ em vùng sâu, vùng xa; trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ.
Hiện tại, TP Hồ Chí Minh có 9 địa phương hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021-2025; trong đó, quận 5 là nơi đầu tiên hoàn thành.
Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 656/QĐ-TTg thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Bộ Xây dựng đề nghị 26 địa phương khẩn trương thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra của năm 2024, báo cáo trước ngày 15/4.