Khu vực Hồ Chad, vùng nước và đầm lầy rộng lớn với vô số đảo nhỏ là nơi ẩn náu của các nhóm thánh chiến như Boko Haram và nhánh Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ việc thay đổi chính sách hợp tác quân sự với các nước châu Phi không phải là rút quân hoặc ngừng hợp tác mà nhằm thích ứng đối với nhu cầu của đối tác.
Khu vực Hồ Chad gồm Niger, Nigeria, CH Chad và Cameroon là 4 nước thường xuyên bị các nhóm vũ trang hoành hành suốt 13 năm qua và ngày càng bị thu hẹp diện tích do biến đổi khí hậu và gia tăng dân số.
Trong các chiến dịch được triển khai ở phía Tây và vùng Diffa gần Hồ Chad, miền Đông Niger, quân đội nước này đã tiêu diệt hơn 40 phần tử khủng bố, tuy nhiên 1 thành viên Vệ binh Quốc gia bị sát hại.
Người phát ngôn quân đội Nigeria cho biết 52 nạn nhân bị bắt cóc cũng đã được giải cứu trong các chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Đông Bắc nước này trong hai tuần qua.
Theo người phát ngôn của MNJTF, hàng trăm tay súng của nhóm phiến quân Boko Haram đã bị tiêu diệt ở khu vực ven Hồ Chad trong 30 cuộc truy quét riêng rẽ, được tiến hành trong những tuần gần đây.
Lực lượng liên quân của Nigeria, Niger, Cameroon và Chad thông báo trong ba ngày qua, họ đã tiêu diệt 20 chiến binh thánh chiến ở lưu vực Hồ Chad, khu vực giáp biên giới những nước này.
Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định cam kết của Việt Nam và các nước ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh tại Trung Phi, trong đó có việc đóng góp hơn 1.600 nhân sự tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình.
Những kẻ tấn công đã ném lựu đạn vào một nhóm người bên trong một khu trại dành cho dân chạy nạn ở xã Mozogo, gần biên giới Nigeria ở khu vực Viễn Bắc, làm 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
Các tay súng thánh chiến Boko Haram ngày 31/7 đã sát hại ít nhất 10 dân thường và bắt cóc 7 người khác trong cuộc tấn công vào một ngôi làng ở vùng Hồ Chad đầy bất ổn.
Các tay súng Boko Haram trên khoảng 20 xe vũ trang hạng nặng đã tấn công vào làng Chetima Wangou, cách thủ phủ vùng Diffa 25km về phía Tây Nam và sát hại 8 binh sỹ quân đội Niger.
Mặc dù có sự rạn nứt trong quan hệ song phương, nhưng Mỹ có thể hợp tác với châu Âu để giúp các quốc gia châu Phi đạt được mục tiêu hòa bình và an ninh.
Những kẻ tấn công, được cho là các phần tử thuộc nhóm khủng bố thánh chiến Boko Haram, "đã cắt cổ họng của 18 người," làm bị thương 2 người khác và bắt cóc 10 phụ nữ.
Các chuyên gia môi trường của châu Phi ngày 26/2 đã tham dự hội nghị tại thủ đô Abuja của Nigeria để thảo luận các biện pháp đối phó với tình trạng cạn nước tại Hồ Chad.
Theo số liệu ước tính của Liên hợp quốc vào cuối năm ngoái, có tới 75.000 trẻ em Nigeria có nguy cơ bị chết đói, trong khi hàng triệu người phải lần hồi kiếm sống ra qua ngày.
Mỹ đã quyết định viện trợ 24 xe thiết giáp chống đạn, trị giá khoảng 11 triệu USD, cho Nigeria nhằm hỗ trợ quốc gia Tây Phi này chống lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Giới chức khu vực Hồ Chad sẽ có quyền cấm đi lại đối với người dân, cũng như phương tiện lưu thông, khám xét nhà và tịch thu vũ khí, tình trạng khẩn cấp được kéo dài tới ngày 22/3/2016.
Các phần tử nổi dậy thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã buộc hàng trăm binh lính phải rút khỏi Marte, một thị trấn vùng biên dọc bờ Hồ Chad (hồ tiếp giáp bốn nước Chad, Cameroon, Niger).