Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư… sớm phục hồi sản xuất.
Ông Phan Văn Luyện cho biết, từ ngày 13 đến 17/5, đàn lợn của gia đình có biểu hiện ốm, bỏ ăn, mệt mỏi rải rác, da mẩn đỏ, nghi có triệu chứng mắc bệnh dịch tả châu Phi.
Giá bán và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn những tháng trở lại đây tăng cao so với trước, vì vậy, đây là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất.
Hiện nay, thành phố Hà Nội có 726 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhưng đa số hoạt động chưa hết công suất, trong khi đó, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ rất lớn, chủ yếu là thủ công.
Với giá lợn xuất chuồng dưới 50.000 đồng/kg, hộ chăn nuôi lỗ gần 1 triệu đồng/con lợn. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi sẽ phải đóng chuồng do thua lỗ triền miên, càng chăn nuôi càng lỗ.
Trên các đỉnh núi cao như Tà Chì Nhù (xã Xà Hồ) hay Tà Xùa (xã Bản Công)... của huyện Trạm Tấu và đỉnh Trống Páo Sang, huyện Mù Cang Chải nhiệt độ xuống tới 0-2 độ C, gây ảnh hưởng đời sống người dân.
Với giá lợn tăng trong những ngày gần đây, các hộ chăn nuôi rất phấn khởi bởi năm nay giá lợn hầu như ở mức rất thấp, có thời điểm thua lỗ bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao.
Vào dịp cuối năm, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan diện rộng rất cao bởi đây là thời điểm các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm lợn gia tăng mạnh.
Võ Thị Vân đến nhiều hộ chăn nuôi tại thị xã An Khê hỏi mua heo số lượng lớn rồi đề nghị nhiều người góp vốn để bán heo cho các đơn vị bộ đội, sau đó ôm hơn 11 tỷ đồng của các hộ rồi bỏ trốn.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi ở các địa phương là do bà con mua lợn giống nhỏ lẻ ở các chợ vùng cao, không rõ nguồn gố
Cà Mau định hướng quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi lợn tập trung; đồng thời khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lớn với quy mô lớn.
Tính từ cuối năm 2019 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng (chia làm 2 đợt) cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.
Những ngày gần đây, giá thịt lợn ở Hưng Yên liên tục tăng cao, ngày 16/5, giá lợn hơi lên mức kỷ lục 96.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Người chăn nuôi không nên tái đàn một cách ồ ạt mà nên tái đàn ở các cơ sở chăn nuôi đảm bảo các điều kiện chăn nuôi, đặc biệt là điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học.
Vì dịch bệnh, Đồng Nai phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con lợn, hàng nghìn hộ chăn nuôi rơi vào trắng tay, tỉnh phải dùng nhiều diện tích đất để chôn lấp lợn chết dẫn đến nguy cơ ô nhiễm.
Để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi ở Sơn La khôi phục, ổn định sản xuất, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố trích ngân sách từ nguồn Quỹ dự phòng khẩn trương hỗ trợ các hộ bị dịch tả lợn châu Phi.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, với đặc thù của bệnh và điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, nếu không có biện pháp quyết liệt, hữu hiệu, khả năng dịch bệnh sẽ lan ra các vùng chưa có dịch còn lại.
Ba ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở các hộ chăn nuôi ở các phường Thường Thạnh, phường Phú Thứ thuộc quận Cái Răng và phường Long Hoà thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa khả năng dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào quốc gia này.