Hơn 25 triệu con gia súc, gia cầm bị chết trong cơn bão số 3

Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư… sớm phục hồi sản xuất.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển gia súc trong đợt lũ do ảnh hưởng bão số 3 tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)
Công đoàn cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển gia súc trong đợt lũ do ảnh hưởng bão số 3 tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, gây ra những đợt mưa lớn, lũ lớn làm thiệt hại nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi tại nhiều địa phương.

Theo số liệu thống kê có khoảng 22.514 con gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết; nhiều chuồng trại bị hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất và đàn vật nuôi.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế thiệt hại do bão số 3 gây ra và công tác chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh và thiên tai trong chăn nuôi trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên...

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có những đánh giá về tình hình thiệt hại do bão số 3 của các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết để khôi phục đàn gia súc, gia cầm sau bão lũ, Cục Chăn nuôi chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thống kê thiệt hại về chăn nuôi để làm cơ sở cho hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch và kinh phí để hỗ trợ cho những người chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại; trong đó, ưu tiên cho các đối tượng chính sách, thiệt hại lớn, khó khăn thông qua cấp phát vật tư, củng cố chuồng trại hoặc làm mới; cung cấp con giống, thức ăn ban đầu, thuốc tiêu độc, khử trùng để khắc phục, khôi phục sản xuất từ ngân sách nhà nước cấp cho các địa phương bị thiệt hại.

Cục Chăn nuôi cũng chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại, rà soát và đánh giá nguồn cung con giống (gia cầm một ngày tuổi) từ các đơn vị cung cấp giống để bảo đảm cho việc khôi phục chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Cục kêu gọi các tổ chức quốc tế, các công ty trong nước về chăn nuôi hỗ trợ (vật tư chăn nuôi và con giống) người chăn nuôi bị thiệt hại do bão số 3.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chủ động khắc phục, khôi phục chăn nuôi sau cơn bão số 3 (Công văn số 6671/BNN-CN ngày 09/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

ttxvn dan gia suc_resize.jpg
Chăm sóc đàn lợn giống ở tại huyện Ba Vì, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn các các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chung tay hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất chăn nuôi tiền mặt, thực phẩm, con giống, thức ăn chăn nuôi, vật tư chăn nuôi, thuốc thú y, hóa chất khử trùng chuồng trại, chế phẩm xử lý môi trường chăn nuôi và các vật tư khác để khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất.

Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư… sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm.

Cục Chăn nuôi hiện đã có những cảnh báo cho các địa phương hướng dẫn hộ chăn nuôi làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn sinh học, nguồn nước, thức ăn, môi trường, không chủ quan bởi dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm cả nước. Đồng thời, Cục Chăn nuôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ để khôi phục lại sinh kế cho người chăn nuôi nhỏ lẻ trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.