Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy lợi liên tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc vận hành các hồ chứa.
Tổng hợp kết quả thực hiện đến trước mùa mưa, lũ năm 2025 cho thấy cả nước chỉ có 9% số hồ thủy lợi được kiểm định an toàn đập, 411 hồ chứa có bản đồ ngập lụt hạ du.
Hiện cầu tràn Ba Lòng và ngầm tràn Ly Tôn (huyện Đakrông) còn ngập khoảng 1m làm chia cắt giao thông, còn ở những nơi khác giao thông đã trở lại bình thường.
Thừa Thiên-Huế kiến nghị Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn có văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả vận hành điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát lũ.
Hồ Khe Bai (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn), hồ Ông Thân (xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc), hồ Khe Mèn (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp)... nằm trong số các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn cao.
Địa phương có diện tích nguy cơ bị ảnh hưởng khô hạn lớn như Bình Thuận từ 5.000-6.000ha, Nghệ An từ 4.000-6.000ha, Thanh Hóa từ 3.000-5.000ha, Ninh Thuận từ 2.000-4.000ha, Quảng Trị từ 1.000-2.000ha.
Theo Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), trong tuần qua, cả nước có 182 hồ chứa thủy lợi nhỏ bị cạn nước do ảnh hưởng của hạn hán, nắng nóng gay gắt.
Cả nước hiện còn 337 hồ chứa bị hư hỏng nặng chưa được bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp; các hồ này chủ yếu được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước trong điều kiện kinh tế khó khăn.
Theo Cục trưởng Quản lý Tài nguyên nước, việc vận hành các hồ chứa lớn, quan trọng ở 11 lưu vực sông nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả cả về mặt cắt, giảm lũ, cấp nước cho hạ du các lưu vực sông.
Các tỉnh, thành phố bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng nguồn nước, những diện tích có nguy cơ nguồn nước không đủ cung cấp cho cả vụ cần phải điều chỉnh lịch xuống giống.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, đặc biệt khoảng giữa tháng 6, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, nắng nóng gia tăng trở lại.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu Sở GD-ĐT thông báo ngay trong chiều 14/10, tất cả học sinh ở vùng thấp trũng nghỉ học và ngày 15/10, học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ.
Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị chức năng đánh giá, rà soát việc tích nước ở các hồ đập thủy điện tại tỉnh Kon Tum có liên quan đến động đất hay không.
Dù cơ quan chức năng, đơn vị chủ quản của công trình nhiều lần đến hiện trường lập biên bản yêu cầu dừng san lấp trái phép lòng hồ Dầu Tiếng, tuy nhiên, một số cá nhân vẫn tiếp tục thi công.
Đại diện tỉnh Kon Tum cho biết những ngày qua, người dân rất lo lắng khi trên địa bàn đã xuất hiện 20 trận động đất, song nguyên nhân thế nào thì còn chờ nghiên cứu của các nhà khoa học, trung ương.
Trên tuyến quốc lộ 217B bị sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 10 vị trí với khối lượng khoảng 30m3, lề đường bị xói trôi ở nhiều vị trí.
Từ nay đến cuối năm có 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2021 "Nước và tôi" nhấn mạnh về giá trị của nước, nâng cao vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh.
Mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường bộ quan trọng tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang bị sạt lở và ngập sâu tới 0,5-1m, nhiều đoạn ách tắc giao thông.
Hồ Tuyền Lâm (địa điểm thu hút đông du khách) đang có hiện tượng thấm nước trên thân đập lớn hơn mức cho phép. Các vệt thấm bất thường từ cơ mái hạ lưu xuống thân đập và dọc theo chiều dài thân đập.