Ngoài các thị trường đang tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam hiện nay như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc thì một số thị trường ở Đông Âu cũng đang có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam.
Các ứng viên điều dưỡng và hộ lý/nhân viên chăm sóc đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nếu được tuyển chọn sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng .
Các ứng viên được hưởng rất nhiều ưu đãi mà các chương trình khác khó có được như miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở, học tập, vé máy bay, lệ phí visa sang Nhật...
Các ứng viên được đài thọ toàn bộ chi phí học tiếng Nhật, vé máy bay, lệ phí visa sang Nhật, vé máy bay về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình, chỉ phải trả phí khám sức khỏe trước khi đi.
Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo… là những đối tượng ưu tiên được sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý.
Tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ y tế quốc gia Nhật Bản ngay trong lần thi đầu tiên của các ứng viên người Việt rất cao đã khiến uy tín và hình ảnh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam tại Nhật Bản được đánh giá cao.
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản EPA là một chương trình chất lượng cao được cơ quan Nhà nước hai bên trực tiếp phối hợp thực hiện trong tất cả các khâu.
Các ứng viên tham gia chương trình không chỉ có cơ hội làm việc tại Nhật Bản với mức thu nhập cao mà còn có cơ hội được thi chứng chỉ quốc gia và làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
Trong bối cảnh Nhật Bản thiếu nhân lực y tế trầm trọng, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục nhận hồ sơ tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang học tập và làm việc tại Nhật Bản đến hết 31/10.
Qua các đợt thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia của Nhật Bản, các ứng viên điều dưỡng hộ lý của Việt Nam đã khẳng định được năng lực vượt trội so với các điều dưỡng viên hộ lý của các nước khác.
Các ứng viên hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản được hưởng lương theo quy định về luật lương tối thiểu của Nhật Bản và không thấp hơn người Nhật làm cùng vị trí. Tiền lương khoảng 36-38 triệu đồng.
Nhu cầu tiếp nhận điều dưỡng, hộ lý Việt Nam của Nhật Bản liệc tục tăng trong những năm gần đây, do đó Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyển dụng lao động sang Nhật Bản.
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đang phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn 240 ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang xứ sở hoa anh đào học tập là làm việc lâu dài.
Bắt đầu từ năm 2019, chính quyền thành phố Tokyo sẽ cấp trợ cấp cho các du học sinh nước ngoài vừa làm việc tại cơ sở chăm sóc sức khỏe, vừa học tập tại trường đào tạo hộ lý.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa thông báo sẽ tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình tuyển điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản năm 2018 từ 1/10.
Mặc dù Việt Nam là quốc gia có số lượng phái cử thực tập sinh nhiều nhất vào Nhật Bản song hoạt động này đang gặp nhiều thách thức do vướng nhiều rào cản.
Lực lượng an ninh đã đấu súng với các phiến quân hơn 6 giờ đồng hồ khi những tay súng này tấn công trung tâm đào tạo nữ hộ lý ở thành phố Jalalabad khiến 2 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương.
Nhật Bản tiếp tục tiếp nhận thêm 240 ứng viên Việt Nam để đào tạo sang nước này làm việc với mức lương thực tập sinh là 20-30 triệu đồng/tháng và có cơ hội ở lại Nhật Bản làm việc lâu dài.
Dù số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đã tăng đều trong 3 năm trở lại đây nhưng một vấn đề mới được đặt ra là các nước ngày càng khắt khe hơn, yêu cầu chất lượng, tay nghề lao động cao.