
Đắk Lắk sẽ có thêm gần 4.300 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành xây dựng 4.285 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng trước ngày 15/8 tới.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành xây dựng 4.285 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng trước ngày 15/8 tới.
Tỉnh Trà Vinh triển khai xây dựng mới và sửa chữa 983 căn nhà, với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng từ nguồn Quỹ an sinh xã hội và Quỹ vì người nghèo, trong đó xây mới 536 căn.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu chậm nhất ngày 30/6/2025, các địa phương trong tỉnh phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; quản lý nguồn quỹ chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về giảm nghèo từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ gắn với xây dựng nông thôn mới.
Việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thông qua chính sách hỗ trợ tiền đóng là cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2030.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.
Trong 36 trường hợp cần thu hồi có 9 người đã chết với số tiền cần thu hồi hơn 621 triệu đồng; 27 người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 1,8 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu là hai địa phương "trắng" hộ nghèo từ năm 2024. Hà Giang là địa phương có số hộ nghèo và tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất trong các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động, tổ chức chăm lo thiết thực, đảm bảo không có hộ nghèo nào không được đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đối với nhiều gia đình hộ nghèo nơi biên cương Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Tết năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn, khi họ được đón Xuân trong những ngôi nhà mới đại đoàn kết, vững chãi và ấm áp hơn.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động...
Nhân dịp tết Nguyên đán, sáng 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân lao động và nhân dân huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
Các món quà Tết là sự sẻ chia kịp thời của chính quyền, cộng đồng và xã hội, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo không để ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào không có Tết.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục chăm lo thường xuyên cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 20/1/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và các địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo chuẩn bị Tết cho người dân để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống, chúc các gia đình đón năm mới bình an, hạnh phúc và thành công.
Phó Thủ tướng Thường trực ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời chúc người có công, bà con nhân dân địa phương đón Tết vui tươi, đầm ấm.
WEF là cơ hội để Việt Nam thiết lập và củng cố quan hệ đối tác quan trọng…. thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, đặc biệt trong công nghệ, năng lượng xanh và phát triển bền vững.