Hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đang thực hiện cách ly

Đoàn công tác đã bàn giao hơn 14 tấn gạo, 530 thùng mỳ, 50 thùng cá hộp cho Đại diện Chi nhánh Hội Khmer-Việt Nam các tỉnh Kandal, Prey Veng để kịp thời phân phát cứu trợ bà con gốc Việt/Khmer.
Hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đang thực hiện cách ly ảnh 1Vận chuyển gạo hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh Prey Veng. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong các ngày 14 và 15/3, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã đến các tỉnh Kandal và Prey Veng, nơi đến nay đã phát hiện hơn 150 ca mắc COVID-19, trong đó 10 ca là người gốc Việt.

Đoàn công tác cùng các nhà hảo tâm vận chuyển và bàn giao hơn 14 tấn gạo, 530 thùng mỳ, 50 thùng cá hộp cho Đại diện Chi nhánh Hội Khmer-Việt Nam các tỉnh Kandal, Prey Veng để kịp thời phân phát cứu trợ cho 230 hộ bà con gốc Việt/Khmer tại xã Prek Tamlop (Kandal), 100 hộ bà con gốc Việt/Khmer đang bị cách ly tại xã Prek Sai Kho (Prey Veng) do khu vực này xuất hiện nhiều ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại cuộc làm việc với đại diện chính quyền và lực lượng triển khai cách ly tại xã Prek Tamlop, Đoàn đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đề nghị đại diện chính quyền tỉnh Kandal tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, trong đó có bà con gốc Việt.

[Campuchia: Chung tay cứu trợ bà con gốc Việt đang cách ly ở Kandal]

Đoàn công tác cũng tặng vật tư y tế gồm 5.000 khẩu trang, 50 chai dung dịch sát khuẩn và 100 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch cho đại diện chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện chính quyền và lực lượng phòng dịch tại xã Prek Tamlop thông báo kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên tại địa phương, chợ và các dịch vụ tại chỗ vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân; khẳng định luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc sống và sinh hoạt của bà con trong khu vực cách ly được thuận lợi hơn trong điều kiện phòng chống COVID-19

Chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đại diện Chi nhánh Hội Khmer-Việt Nam hỗ trợ kịp thời các nhu cầu thiết yếu cho cộng đồng người gốc Việt trong khu vực.

Trong những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp và một số cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên tục có các đợt quyên góp lương thực và vật tư y tế hỗ trợ cho cộng đồng bà con đang gặp khó khăn khi phải cách ly phòng dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục