Hỗ trợ DN tới 30% phí đầu tư tiết kiệm năng lượng

Bộ Công Thương phát động “Chiến dịch Hiệu quả Năng lượng" từ 2012 – 2015 với mục tiêu cắt giảm 5% - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng.
Ngày 27/11/2012, Bộ Công Thương chính thức phát động “Chiến dịch Hiệu quả Năng lượng” giai đoạn 2012 – 2015, mục đích tạo ra những chuyển biến tích cực về hiệu quả sử dụng năng lượng tại các ngành công nghiệp và khối cơ quan nhà nước. Chương trình sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Đại sứ quán Đan Mạch và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), với chiến dịch tập trung cao nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trong việc thực thi Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả. Theo thống kê của Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có khoảng 1.200 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiêu thụ trên 1.000 TOE (tấn dầu tương đương)/năm. Các cơ sở này đang sử dụng khoảng 70% - 80% năng lượng tiêu thụ trên toàn quốc, trong đó có nhiều doanh nghiệp công nghiệp với suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm cao hơn nhiều so với các nước phát triển và một số nước trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: “Bộ Công Thương coi chiến dịch này là một trong những trọng tâm của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, bởi đây là tiền đề cho mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng xanh của Việt Nam.” Cụ thể, trong khuôn khổ chiến dịch, một loạt hoạt động truyền thông hướng đến doanh nghiệp sẽ được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của sử dụng năng lượng hiệu quả như giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hình ảnh, uy tín doanh nghiệp. Về tài chính, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 30% phí đầu tư tăng thêm từ tiết kiệm năng lượng và tối đa là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia vào chương trình sẽ được hỗ trợ xây dựng các báo cáo đầu tư để có thể tìm kiếm các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức nước ngoài. Được biết, ngoài IFC là đơn vị thực hiện cung cấp vốn cho các dự án tiết kiệm và ngân sách tài trợ gần 30 triệu USD từ Chính phủ Đan Mạnh, nhiều tổ chức tài chính quốc tế cũng cam kết hộ trợ cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng của Việt Nam, như  Ngân hàng thế giới (50 – 100 triệu USD), Ngân hàng Phát triển Châu Á (100 triệu USD) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (50 triệu USD). Trong giai đoạn 2012 – 2013, chiến dịch sẽ tập trung vào bốn ngành sản xuất công nghiệp gồm xi măng, sắt thép, giấy và hóa chất là các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. Với khối cơ quan nhà nước, chiến dịch sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các chi đoàn thanh niên trực thuộc nhằm giúp các đơn vị có thể xây dựng kế hoạch truyền thông, thúc đẩy hành vi tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả của mỗi cán bộ công chức trong nội bộ cơ quan. Theo ông Simon Andrews, Giám đốc IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hiểu rằng sử dụng năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch hơn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn giúp giảm bớt tác động tới môi trường và nâng cao uy tín trên thị trường. “Bên cạnh việc hỗ trợ nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp thông qua các ngân hàng như Techcombank, Vietinbank, IFC còn tài trợ cho các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của các doanh nghiệp, hướng nền kinh tế vào lộ trình tăng trưởng với lượng khí thải carbon thấp.” ông Simon Andrews nói.
Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả tại Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2011 với đối tượng là tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân ở Việt Nam.

Tháng 10/2012, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả giai đoạn 2012- 2015 với mục tiêu cắt giảm 5% - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước trong so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2011 – 2020 có xét đến năm 2030, tương đương từ 11 triệu TOE (tấn dầu tương đương) đến 17 triệu TOE tại giai đoạn 2012 – 2015.
Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục