Trong tổng số 4.430 người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, người được nhận hỗ trợ cao nhất từ công ty là 421 triệu đồng.
Bên cạnh nỗ lực vượt khó của người dân, doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ và TP.HCM được xem là nhân tố quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế ở thành phố mang tên Bác.
Tnh đến 31/7/2022, đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 346.806 đơn vị, tương ứng 11,785 triệu lao động với số tiền được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 7.560 tỷ đồng.
Theo đại biểu QH, Chính phủ cần khẩn trương có những biện pháp hiệu quả hơn nữa trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhóm đối tượng lao động yếu thế, doanh nghiệp, giúp nhân dân sớm ổn định sau dịch.
Với các địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ thấp, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã đề nghị đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ; kịp thời chia sẻ, đồng hành cùng người dân vượt khó do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Tỉnh Nghệ An đã chi trả hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 380 tỷ đồng cho hơn 172.000 người lao động đạt gần 91% số người lao động thuộc diện hỗ trợ.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, công tác chăm lo cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được triển khai rất tích cực.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ 150.000 suất nhu yếu phẩm cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng.
Dịch bệnh càng lan nhanh thì vòng tay kết nối, chia sẻ của cả nước càng mở rộng, bù đắp phần nào những khó khăn của người lao động nghèo ở TP.HCM, lan tỏa yêu thương đến với mọi người, mọi nhà.
Việc chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bằng các giải pháp trên bước đầu tạm ổn, tuy nhiên cũng rất cần có biện pháp hỗ trợ lâu dài, nhất là người lao động mất việc làm, người lao động ngoài tỉnh.
Ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tăng cường trách nhiệm quản lý, xử lý các vấn đề với lao động tại Malaysia do dịch COVID-19 tại đây diễn biến phức tạp.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết do Nghị quyết số 42 quy định chặt chẽ nên hiện mới chỉ hỗ trợ được cho 55 lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền 55 triệu đồng.