Hoa hậu Thế giới người Việt: Đẳng cấp, hấp dẫn hơn

Thí sinh ở nước ngoài sẽ được tập trung về Việt Nam sớm để tham gia đào tạo kỹ năng nên không lo "thiệt" so với thí sinh trong nước.
Chính thức khởi động từ trung tuần tháng 4/2010, tính đến thời điểm này Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ hai - 2010 (Miss Vietnam World 2nd - 2010) đã nhận được khoảng hơn 600 hồ sơ đăng ký gửi qua đường bưu điện và qua trang web của cuộc thi. Đại diện Ban tổ chức cho biết đang “nỗ lực cao nhất để Cuộc thi Hoa hậu Thế  giới người Việt lần thứ  2 đạt chất lượng quốc tế.” Chính vì thế, công tác vận động và tuyển chọn thí sinh nhằm tìm ra hơn 30 gương mặt ưu tú nhất cả về nhan sắc và trí tuệ cho vòng chung kết diễn ra tại Vinpearl Land, Nha Trang-Khánh Hòa (từ 10–21/8) đang được gấp rút tiến hành.
Tổ chức sơ tuyển tại chín địa điểm
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ hai - 2010 sẽ có nhiều điểm mới, trước hết từ công tác tổ chức sơ tuyển. Để tránh lọt những thí sinh xứng đáng, thay vì việc lựa chọn sơ tuyển trên hồ sơ và chỉ tổ chức thi từ vòng bán kết, các thí sinh sẽ được tham gia các vòng thi sơ tuyển tại chín địa điểm khác nhau. Với các thí sinh trong nước, Ban tổ chức tiến hành thi sơ tuyển khu vực tại năm địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Huế và Cần Thơ. Dự kiến, cuộc thi sơ tuyển đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội vào trung tuần tháng 6. Khoảng 30 gương mặt ưu tú được lựa chọn từ các vùng miền trong cả nước sẽ được tập trung về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự một khóa đào tạo từ 7 đến 10 ngày, sau đó cùng tham dự vòng bán kết để chọn 16 đến 20 thí sinh ưu tú nhất tham dự vòng chung kết. Khóa đào tạo nhằm trang bị cho thí sinh các kỹ năng về nghệ thuật trình diễn, biểu diễn, trang điểm, giao tiếp, ứng xử, hùng biện; các kiến thức về văn hóa, nghệ thuật; các hiểu biết về truyền thống dân tộc, về đất nước con người Việt Nam… Với các thí sinh ở nước ngoài, địa điểm sơ tuyển và công tác tổ chức các cuộc thi bán kết được lựa chọn ở  bốn nơi: khu vực châu Âu tổ chức ở Anh, SNG ở Nga và châu Á ở Hàn Quốc cũng đang được gấp rút tiến hành. Riêng tại Hoa Kỳ, Ban tổ chức dự định sẽ dùng phương thức xét tuyển đặc cách đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn của cuộc thi, các thí sinh còn lại ở nước này có thể đến Anh để tham dự vòng bán kết và những chi phí ăn ở, đi lại sẽ do Ban tổ chức đài thọ. Dự kiến, sẽ có khoảng 18 thí sinh người Việt ở nước ngoài được chọn về nước tham dự vòng chung kết. Thí sinh ở nước ngoài không lo “thiệt” Tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 600 hồ sơ từ các nơi gửi về cho Ban tổ chức. Nhận định sơ bộ về chất lượng thí sinh thông qua việc sàng lọc hồ sơ, Ban tổ chức cho biết, “chất lượng thí sinh dự tuyển khá tốt, vượt cả kỳ vọng ban đầu của chúng tôi.” Hầu hết các thí sinh là sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, có thông số hình thể đạt yêu cầu cao. Ban tổ chức các vòng thi bán kết khu vực nước ngoài cũng cho biết, vòng thi này sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 6 và khẳng định sẽ “tổ chức các cuộc thi này xứng đáng là một ngày hội văn hóa, sắc đẹp của người Việt toàn khu vực.” Và, để các thí sinh này không bị “thiệt” so với thí sinh trong nước, Ban tổ chức cũng hứa các thí sinh sẽ được tập trung về tham dự vòng chung kết tại Việt Nam sớm hơn để tham gia khóa đào tạo tương tự thí sinh trong nước, trong đó sẽ nhấn mạnh hơn đến việc truyền thụ các kiến thức văn hóa, truyền thống dân tộc về đất nước con người Việt Nam và ngôn ngữ tiếng Việt…” Đến thời điểm này, nội dung chương trình cụ thể cho vòng chung kết và kịch bản đêm chung kết đang được gấp rút hoàn thiện. Nhiều chuyên gia tổ chức các sự kiện sắc đẹp thế giới đang được mời tham gia xây dựng chương trình và có thể sẽ đấu thầu quốc tế một cách công khai cho kịch bản đêm chung kết. Ban tổ chức khẳng định, công chúng Việt Nam trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế sẽ được chứng kiến một vòng chung kết với nhiều hoạt động mới lạ, ấn tượng, kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố hiện đại của thế giới mà vẫn đậm đà tính truyền thống của văn hóa Việt Nam. Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinpearl Land, Nguyễn Trọng Hiền khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình và không ngại đầu tư trí tuệ cũng như tài chính ở mọi công tác, từ tuyển chọn thí sinh, quảng bá tuyên truyền và tổ chức cuộc thi. Mục tiêu cao nhất là để Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ hai - 2010 thực sự trở thành một cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế, là ngày hội văn hóa, sắc đẹp của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới…”./.
31/5 là hạn cuối để thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ hai - 2010.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua trang web missvietnamworld.com.vn. Các thí sinh sẽ nhận được liên hệ, hướng dẫn của Ban tổ chức ngay sau khi gửi hồ sơ đăng ký online.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại trang web missvietnamworld.com.vn hoặc liên hệ theo đường dây nóng: 0946.12.1234; 0933.64.3456 hay email: hosothisinh@missvietnamworld.com.vn.
Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục