Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh-quốc phòng chính là một điểm sáng trong quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam.
Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam ảnh 1Lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cục khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ về xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 23/2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh những vấn đề hợp tác quốc phòng trọng tâm giữa hai nước qua đó cần nỗ lực để hiện thực hóa những thỏa thuận đã đạt được, đồng thời tìm kiếm thêm những nội dung hợp tác mới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác để hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và sớm khởi công Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.

[Đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 9]

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh-quốc phòng chính là một điểm sáng trong quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, nhất là trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh nhằm tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.