Hoãn công bố kết quả điều tra vụ ám sát bà Bhutto

Theo đề nghị của Tổng thống Pakistan, LHQ hoãn công bố kết quả điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto cho đến ngày 15/4.
Theo đề nghị của Chính phủ Pakistan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã quyết định hoãn công bố kết quả điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cho đến ngày 15/4 tới.

Người phát ngôn của ông Ban Ki-moon cho biết: "Theo đề nghị khẩn cấp của Tổng thống Pakistan Ali Dadari, Tổng thư ký quyết định hoãn công bố báo cáo tới ngày 15/4."

Quyết định này được đưa ra vài giờ sau khi tất cả các văn phòng của Liên hợp quốc tại Pakistan được lệnh đóng cửa tạm thời trong ba ngày, kể từ ngày 31/3, vì có cảnh báo về an ninh, đề phòng khả năng xảy ra bạo lực.

Theo phát ngôn viên Liên hợp quốc tại Pakistan, tất cả 2.000 nhân viên Liên hợp quốc ở Pakistan sẽ không đến văn phòng làm việc để bảo đảm an toàn.

Hồi tháng 10 năm ngoái, văn phòng của Chương trình Lương thực Thế giới ở thủ đô Islamabad đã bị đánh bom làm 5 nhân viên bị thiệt mạng.

Bà Bhutto là nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước Hồi giáo này bị sát hại ngày 27/12/2007 khi đang phát biểu tại cuộc míttinh vận động tranh cử ở thành phố Rawalpindi, gần Islamabad.

Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc điều tra về vụ ám sát này từ tháng 7/2009 sau khi những người ủng hộ bà Bhutto không chấp nhận kết quả điều tra ban đầu của chính quyền và chỉ trích chính quyền "xóa nhòa" quang cảnh của vụ tấn công.

Trong cuốn tự truyện của mình, bà Bhutto cho rằng luôn có bốn nhóm liều chết bám theo bà. Bà Bhutto cũng tố cáo một số quan chức chính phủ âm mưu sát hại bà trong vụ tấn công ở Karachi ngày 18/10/2007, làm 139 người thiệt mạng.

Trong ba năm qua, các vụ đánh bom liều chết ở Pakistan đã làm hơn 3.150 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục