Hoan nghênh tiến bộ về nhân quyền tại Nga, Cuba

Đại sứ Nguyễn Trung Thành đánh giá công tác bảo vệ và phát huy quyền con người tại 14 quốc gia, trong đó có Liên bang Nga và Cuba.
Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 16 Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ (UPR), diễn ra ở Geneva từ ngày 22/4 đến ngày 3/5, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh cơ quan Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác đã cùng đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc phát biểu đánh giá công tác bảo vệ và phát huy quyền con người tại 14 quốc gia, trong đó có Liên bang Nga và Cuba.

Sau khi nghe Trưởng đoàn Liên bang Nga trình bày báo cáo, Đại sứ Nguyễn Trung Thành phát biểu nêu rõ Việt Nam ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Liên bang Nga bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người, đánh giá cao những biện pháp cụ thể đã và đang thực hiện tại Liên bang Nga như xây dựng hiến pháp, cải cách luật pháp, tham gia sâu rộng vào hợp tác quốc tế và khu vực về quyền con người.

Việt Nam ghi nhận các quyền, tự do cơ bản của người dân Nga đang ngày càng được phát huy; đồng thời khuyến khích Nga tiếp tục chính sách nhất quán củng cố Nhà nước liên bang pháp quyền, nâng cao phúc lợi xã hội và đẩy mạnh quan tâm bảo vệ và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.

Tại phiên họp ngày 1/5 xem xét báo cáo quốc gia UPR của Cuba, Đại sứ Nguyễn Trung Thành hoan nghênh thái độ trách nhiệm và đóng góp tích cực của Cuba đối với tiến trình UPR. Đoàn Cuba đã cung cấp thông tin về thành tựu mọi mặt của đất nước, khẳng định việc hưởng thụ các quyền và tự do cơ bản của người dân Cuba ngày càng được nâng cao, bất chấp những khó khăn của bao vây kinh tế, thương mại.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành bày tỏ mong muốn và chúc Cuba tiếp tục hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khuyến nghị Cuba tiếp tục dành quan tâm trong việc bảo vệ trẻ em, nâng cao vai trò của phụ nữ, tăng cường bình đẳng giới trong xã hội cũng như tiếp tục chính sách bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong hai tuần của khóa họp UPR lần thứ 16, Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng thay mặt đoàn Việt Nam phát biểu ghi nhận thành tựu hơn 4 năm qua của việc bảo vệ, phát huy quyền con người tại các nước Turkmenistan, Burkina Faso, Cabo Verde, Djibouti, Bangladesh, Cameroon, Azerbaijan...

Đại sứ cũng chia sẻ quan tâm và đồng thời đóng góp các khuyến nghị cụ thể của Việt Nam với các nước nhằm thực hiện mục tiêu chung là bảo đảm ngày càng tốt hơn việc thụ hưởng đầy đủ quyền con người theo tinh thần của cơ chế UPR./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục