Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đãtới dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Việt Nam có nhiều thế mạnh để pháttriển du lịch, đầu tiên là yếu tố văn hóa giàu bản sắc, con người hiền hậu, mếnkhách bên cạnh các các yếu tố khác như ẩm thực đa dạng phong phú, tình hìnhchính trị ổn định.
Ngành du lịch Việt Nam trong những năm qua đã phát triển khá nhanh, số lượngkhách quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều, du lịch mang lại nhiều lợi nhuận chonền kinh tế, trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của đội ngũ các doanhnghiệp du lịch. Nhà nước luôn tạo điều kiện về mặt chính sách, để tạo thuận lợicho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hiện Việt Nam đã có Chiếnlược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Chính phủ đã nhận được đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Namđến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình vàsẽ cố gắng phê duyệt trước ngày 20/12 tới đây.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng hoan nghênh sáng kiến của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tạo diễn đàn đối thoại giữadoanh nghiệp với cơ quan quản lý du lịch. Đây là hình thức hợp tác công-tư trongphát triển du lịch ít tốn kém mà đem lại hiệu quả cao, các nhà quản lý hiểu hơnnhững thành công, khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp cũng như nhu cầu đổi mớichính sách trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều kiếnnghị nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển du lịch Việt Nam trongtương lai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao khách du lịch quốc tế, nội địa. Nhiềuđại biểu đã đề cập đến việc tập trung xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia củaViệt Nam mang tính chất khác biệt, mạnh mẽ để thu hút một lượng lớn khách quốctế đến Việt Nam.
Việc xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia cần phải tiến hành càng nhanh càngtốt và phải xác định được bản chất của thương hiệu quốc gia và phải có sự đónggóp của các doanh nghiệp lớn, địa điểm du lịch hàng đầu Việt Nam.
Đại diện Viettravel đưa ra gợi ý sử dụng ẩm thực đa dạng phong phú của ViệtNam để xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia với mong muốn nước ta trở thành“bếp ăn” của thế giới, nhằm đưa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam đến với đông đảo dukhách quốc tế. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đề cập đến chính sách Visa chokhách quốc tế.
Hiện Việt Nam đang có chính sách miễn Visa cho khách quốc tế mộtsố nước trong khu vực, thu hút họ đến Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách này cũngsắp bị bãi bỏ, thêm vào đó lệ phí Visa sẽ tăng giá từ 1/1/2013.
Có ý kiến cho rằng việc tăng phí Visa này đơn thuần chỉ phục vụ ngoại giaochứ không mang lại lợi ích, khuyến khích khách du lịch đến Việt Nam trong bốicảnh kinh tế khó khăn, khủng hoảng như hiện nay. Bởi việc tăng phí thủ tục Visasẽ làm tăng giá tour và không thể cạnh tranh với các nước khác trong khu vực.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, năm nay, du lịchViệt Nam dự báo sẽ đón được 6,7 triệu lượt khách quốc tế tăng 11% so với nămngoái; phục vụ đón được 32 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt160.000 tỷ đồng.
Du lịch là điểm sáng về kinh tế của Việt Nam trong năm nay, trong đó có sựđóng góp quan trọng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công,ngành du lịch còn nhiều hạn chế, bất cập cản trở sự phát triển bền vững của dulịch cần phải được tháo gỡ. Do đó, những đóng góp thực tế hoạt động từ cácdoanh nghiệp du lịch sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo điều kiện tốtnhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả./.