Hoạt động chế tạo tại một số nền kinh tế châu Á đã suy yếu trong tháng Ba vừa qua bất chấp đà phục hồi tại Trung Quốc; trong khi đó, các cường quốc xuất khẩu như Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất thu hẹp.
Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Hamburg Commercial Bank, nhận định xu hướng suy yếu này là dấu hiệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội của khu vực Eurozone có thể đã giảm trong quý vừa rồi.
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Chín đã tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 25,6% so với tháng Tám, trong khi các chuyên gia Anh dự đoán đà tăng trưởng sẽ giảm tốc xuống 21%.
Lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 đã tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 19,3% trong tháng Bảy và vượt mức dự báo 17,1% trong cuộc khảo sát của Reuters.
Từng được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á giờ đây lại đang đứng sau các nền kinh tế phát triển về đà phục hồi từ tác động của đại dịch.
Các nhà đầu tư hiện hướng đến số liệu việc làm của Mỹ, dự kiến sẽ cung cấp một bản cập nhật mới nhất về tình trạng phục hồi của nền kinh tế hàng đầu thế giới sau giai đoạn sụt giảm do đại dịch gây ra.
Kinh tế Hàn Quốc đang cho thấy sự phục hồi nhẹ cho dù số ca nhiễm COVID-19 tăng, điều này là nhờ vào lĩnh vực chế tạo tiếp tục cải thiện khi xuất khẩu mạnh.
Nợ công của Mỹ đã gia tăng trong năm qua, khi chính phủ nước này triển khai các chương trình kích thích lớn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các gia đình ứng phó với tác động của khủng hoảng COVID-19.
Công ty Toyota Motor Corp cho biết sẽ tập trung vận hành toàn bộ công suất của các nhà máy chế tạo ôtô tại Ấn Độ, trái với thông tin sẽ hạn chế do mức thuế cao tại quốc gia này.
Tâm lý của các nhà chế tạo Mỹ nói chung là lạc quan và hoạt động chế tạo tiếp tục cải thiện bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19, đặc biệt ở các khu vực phía Nam và phía Tây nước Mỹ.
Số lao động được tuyển dụng trong lĩnh vực tư nhân tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng Sáu, song hoạt động chế tạo đã hồi phục và đạt mức cao nhất trong 14 tháng qua.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Eurozone trong tháng 4/2020 đã giảm từ mức 44,5 của tháng 3/2020 xuống 33,4 - mức thấp nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện lần đầu tiên hồi giữa năm 1997.
Lượng đơn hàng mới gia tăng đã thúc đẩy các doanh nghiệp Ấn Độ tăng cường sản xuất, bên cạnh đó, hoạt động chế tạo của Ấn Độ cũng tăng trưởng tháng thứ 29 liên tiếp.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 12/2019 giữ nguyên ở mức 50,2 so với tháng 11 và vẫn trên mốc 50 điểm, ngưỡng tách biệt giữa tăng trưởng và sụt giảm.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Nikkei/Markit tháng 11 vừa qua tăng lên 49,4, cao hơn mức 48,4 trong tháng trước đó; CPI tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước đó.
Các thị trường chứng khoán ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương đều đi xuống trong phiên ngày 1/10 theo sau khảo sát cho thấy lĩnh vực chế tạo của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Hoạt động chế tạo tiếp tục suy giảm phản ánh sự suy yếu của kinh tế Trung Quốc, qua đó làm gia tăng đồn đoán giới chức nước này sẽ phải triển khai các biện pháp kích thích nhằm đảo ngược đà suy giảm.
Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) ngày 3/6 cho biết hoạt động chế tạo tại Mỹ đã tăng trưởng chậm lại trong tháng Năm và ghi dấu mức tăng yếu nhất trong hơn hai năm.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), trong tháng Tư này, Chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) đứng ở mức 50,1 (điểm), giảm so với 50,5 (điểm) trong tháng trước đó.