IHS Markit: Hoạt động chế tạo của Eurozone giảm mạnh trong tháng Tư

Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Eurozone trong tháng 4/2020 đã giảm từ mức 44,5 của tháng 3/2020 xuống 33,4 - mức thấp nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện lần đầu tiên hồi giữa năm 1997.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 22/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 22/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hoạt động chế tạo của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm mạnh trong tháng 4/2020, khi chính phủ các nước thành viên áp đặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, buộc các nhà máy phải đóng cửa và người tiêu dùng hạn chế đi lại.

Cụ thể, theo khảo sát mới nhất của IHS Markit, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Eurozone trong tháng 4/2020 đã giảm từ mức 44,5 của tháng 3/2020 xuống 33,4 - mức thấp nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện lần đầu tiên hồi giữa năm 1997.

Kết quả này thấp hơn so với mức thống kê sơ bộ trước đó được IHS Markit đưa ra là 33,6 và còn xa so với ngưỡng 50 - phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

[Thế khó của EU trong xây dựng biện pháp tái thiết kinh tế hậu COVID-19]

Dịch COVID-19 đã lây lan nhanh trên toàn cầu, với hơn 3,5 triệu trường hợp mắc dịch bệnh, trong đó có khoảng 247.000 người tử vong.

Người dân ở nhiều nước đều bị buộc phải ở nhà, trong khi các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ và chuỗi cung ứng bị phá vỡ.

Theo Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng của IHS Markit, kết quả trên phản ánh sự kết hợp của một loạt yếu tố, bao gồm làn sóng đóng cửa nhà máy trên phạm vi rộng, nhu cầu sụt giảm mạnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung, tất cả đều do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sự sụt giảm nói trên diễn ra bất chấp việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nới lỏng chính sách và mở rộng chương trình nới lỏng định lượng, cùng với một loạt gói kích thích tài chính lớn chưa từng có tiền lệ của chính phủ các nước nhằm giảm thiểu những tổn hại kinh tế do đại dịch gây ra.

IHS Markit: Hoạt động chế tạo của Eurozone giảm mạnh trong tháng Tư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong khi một số quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, mang đến cho các nhà sản xuất hy vọng về sự phục hồi trong tháng 5, IHS Markit cảnh báo bất kỳ sự cải thiện nào trong lĩnh vực chế tạo trong tháng này sẽ chỉ ở mức khiêm tốn.

Không chỉ riêng tại Eurozone, khảo sát của IHS Markit còn chỉ ra rằng hoạt động chế tạo trên toàn thế giới đều có xu hướng lao dốc trong tháng 4, với triển vọng còn khá ảm đạm trong thời gian tới.

Chỉ số PMI của một loạt quốc gia châu Á đều rơi xuống mức thấp kỷ lục, trong khi một số khác chạm mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Chỉ số PMI của Mỹ được công bố ngày 1/5 cho thấy hoạt động sản xuất của nền kinh tế số một thế giới trong tháng 4/2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc công bố báo cáo về PMI tháng 4/2020 cho thấy, hoạt động chế tạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn tăng trưởng trong tháng 4, song đà tăng đã chậm hơn so với tháng 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.