Hoạt động của Chủ tịch nước tại Cộng hòa Indonesia

Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Alie.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 28/6, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòaIndonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch Hạ viện IndonesiaMarzuki Alie, thăm Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),tham dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia và thăm Đại sứ quán Việt Nam tạiIndonesia.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Marzuki Alie, Chủ tịch nước Trương Tấn Sangchúc mừng các thành tựu quan trọng gần đây của Indonesia, nhất là việc Indonesiavẫn duy trì được tốc độ phát triển kinh tế cao, hướng tới phát triển bền vững vàtriển khai thành công “Kế hoạch Tổng thể về Tăng tốc và Mở rộng Kinh tế giaiđoạn 2011-2025.”

Chủ tịch nước cũng thông báo những kết quả nổi bật của cuộc hội đàm với Tổngthống Indonesia, trong đó có việc hai nước đã quyết định chính thức nâng cấpquan hệ lên đối tác chiến lược.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Marzuki Alie đánh giá cao ý nghĩa chuyến thămIndonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nhất trí cho rằng việc thiết lậpquan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia là mốc quan trọng trong lịch sửquan hệ hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Hạ viện Marzuki Aliebày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ, nhất trí cho rằng việcthúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội của hai nước, nhất là việc tăng cường giaolưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp cũng như xúc tiến đàm phán, ký kếtThỏa thuận Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Indonesia sẽ tạo cơ sởpháp lý đầy đủ cho sự hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ hai nướcnói chung.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Marzuki Alie khẳng định Quốc hộiIndonesia sẽ trao đổi với Quốc hội Việt Nam để sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ Hữunghị Indonesia-Việt Nam.

Đến thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN, trong trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Lê LươngMinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh ASEAN đang ở vào giai đoạn mangtính quyết định, trước ngưỡng cửa hình thành Cộng đồng vào cuối năm 2015, ASEANcần tăng cường liên kết nội khối và kết nối ở khu vực, đóng góp tích cực choviệc củng cố môi trường hoà bình, ổn định để hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp chủ động, tích cựcvà có trách nhiệm vào các nỗ lực thúc đẩy liên kết và xây dựng thành công Cộngđồng ASEAN, đồng thời ủng hộ việc tăng cường hơn nữa vai trò và năng lực của BanThư ký trong bối cảnh ASEAN ngày càng đẩy mạnh hợp tác và tăng cường liên kếthướng tới Cộng đồng.

Trước đông đảo đại diện các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác và kháchmời, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu, khẳng định chính sách nhất quánvà những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vì cộng đồng ASEAN đoàn kết vữngmạnh, cho rằng các thành viên ASEAN cần nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộngđồng vào năm 2015 và tiếp tục có tiếng nói chung về các vấn đề liên quan đến hòabình, an ninh chung của khu vực nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Indonesia về các lĩnhvực hàng không, dầu khí, than, gạo, bất động sản, thực phẩm, dược phẩm..., Chủtịch nước Trương Tấn Sang đã nghe đại diện doanh nghiệp Indonesia đánh giá về cơhội hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Các doanh nghiệp Indonesia cho rằng nền kinh tế hai nước có nhiều điểm tươngđồng khi phát triển trên cơ sở thị trường nội địa lớn; đối tượng khách hàngthuộc tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Nhiều doanh nghiệp cho rằng kimngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ USD trong thời gian qua là kết quả khảquan, tuy nhiên nếu biết khai thác các thế mạnh của cả hai bên thì giá trịthương mại hai chiều sẽ phát huy được tối đa. Indonesia lạc quan tin tưởng cơhội hợp tác sau khi hai nước nâng tầm đối tác chiến lược sẽ càng thêm rộng mở vàmong muốn đẩy mạnh quan hệ trên các lĩnh vực thủy sản, du lịch, vật liệu xâydựng, bất động sản.

Nhiều doanh nghiệp Indonesia kiến nghị Việt Nam nên cảithiện môi trường đầu tư với những giải pháp đột phá về thủ tục hành chính, giảmthuế, xúc tiến đầu tư. Nếu những quan tâm của doanh nghiệp Indonesia nói riêng,khu vực nói chung được các cấp chính quyền chia sẻ, tháo gỡ, chắc chắn dự án đầutư của Indonesia sẽ triển khai ở Việt Nam ngày càng nhiều, bởi đây là mong muốncủa nhiều doanh nghiệp có tiềm lực.

Lắng nghe kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏViệt Nam và Indonesia là hai quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á với thịtrường rộng lớn, nền kinh tế hai nước có nhiều nét tương đồng và khả năng bổ trợlẫn nhau trong việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như tạo lập một trục hợptác, liên kết khu vực để hợp tác với các nước khác trong khu vực. Indonesia lạilà nước đi trước Việt Nam trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư nước ngoài vàhội nhập kinh tế quốc tế... nên sự chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hợp tác pháttriển nguồn nhân lực giữa hai nước trong các lĩnh vực này cần được quan tâm thúcđẩy hơn nữa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ hai nước cùng nằm trong một khu vực kinh tếnăng động, đang là điểm đến của các nhà đầu tư và tập đoàn hàng đầu thế giới. Dovậy, các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần khai thác thếmạnh này để cùng liên kết, hợp tác với các nước, các đối tác khác trên cơ sởcùng có lợi, vì sự phát triển chung của mỗi nước và của khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng sau hơn 25 năm đổi mới, Việt Nam tiếp tụcđạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trongquá trình này, Việt Nam luôn coi trọng, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuậnlợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch nước trân trọng đề nghị cácnhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Indonesia tiếp tục mởrộng các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quánvà kiều bào Việt Nam tại Indonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo mộtsố nét chính về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, đối ngoại của Việt Nam thờigian gần đây.

Chủ tịch nước dặn dò cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần nỗ lực phấn đấu hơn nữatrong việc triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trongbối cảnh Việt Nam và Indonesia vừa thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Chủtịch nước cũng bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếptục tăng cường đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; tôn trọng pháp luật nước sở tại vàgóp phần cho sự phát triển của Indonesia cũng như việc củng cố và thúc đẩy hơnnữa quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam và Indonesia.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nướcViệt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng dân tộc Indonesia tại Đàitưởng niệm Kalibata. Đây là nơi yên nghỉ của 7.000 quân nhân và lực lượng vũtrang đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, chống thực dânxâm lược Hà Lan và cuộc cách mạng quốc gia của Indonesia. Công trình là biểutượng cho ý chí đấu tranh, vì độc lập tự do của người dân đất nước "vạn đảo,"địa chỉ văn hóa nổi tiếng, được nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan.

Chiều tối 28/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấpcao Nhà nước Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhànước tới Cộng hòa Indonesia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục