Hoạt động của Ngoại trưởng Việt Nam bên lề AMM-46

Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc song phương với người đồng cấp các nước Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc và Na Uy.

Ngày 30/6, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN) lần thứ 46 (AMM-46) và các hội nghị liên quan tại thủ đô Bandar SeriBegawan của Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúcsong phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc và NaUy.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Mohamed Bolkiah,Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủnhà Brunei cho Hội nghị AMM-46 và các hội nghị liên quan. Hai bên bày tỏ vuimừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bruneiphát triển tốt đẹp.

Hai Bộ trưởng nhất trí sớm tổ chức họp phiên Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởngNgoại giao Việt Nam-Brunei lần thứ nhất nhằm rà soát cũng như đề ra các phươnghướng hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năngnhư kinh tế-thương mại, nông nghiệp, dầu khí và hợp tác lao động.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Brunei đảmnhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2013; bày tỏ mong muốn Brunei tiếptục phối hợp với Việt Nam và các nước ASEAN khác đẩy nhanh tiến trình xây dựngCộng đồng ASEAN và thúc đẩy đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề quan trọng,trong đó có việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử củacác bên tại Biển Đông (DOC) và tiến tới sớm hoàn thành xây dựng Bộ Quy tắcứng xử tại Biển Đông (COC).

Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida, hai bên vui mừngtrước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trongthời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang tổ chức các hoạt động phongphú, ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Kishidakhẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Nhật Bản, thể hiện quaviệc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm saukhi nhậm chức. Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấpcao để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược.

Hai Bộ trưởng nhất trí hai bên cần sớm họp Ủy ban hợp tác Việt-Nhật lần thứ 5tại Tokyo nhằm trao đổi ý kiến, rà soát lại các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước,đề ra những phương hướng và các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiếnlược giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, khoahọc công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục viện trợODA cho Việt Nam, tăng cường hợp tác để triển khai hiệu quả giai đoạn 5 Sángkiến chung Việt Nam-Nhật Bản và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược hiện đạihóa. Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về việc đơn giản hóa thủ tụcgiấy tờ cũng như thời gian cấp thị thực nhập cảnh đối với công dân Việt Nam sanghọc tập, làm việc và du lịch.

["Vấn đề Biển Đông là mối quan tâm chung của khu vực"]


Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung Se, hai Bộ trưởng vuimừng trước sự phát triển nhanh và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trêntất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân, đặc biệt, quan hệhợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao ngày càng được tăng cường, đóng góp tích cực vàosự phát triển chung của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Yun Byung Se khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác hàng đầutrong ASEAN, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy quan hệđối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước nói chung ngày càng phát triển hiệuquả.

Hai Bộ trưởng cũng đã đề xuất một số biện pháp cụ thể để phát triển sâu rộngvà toàn diện hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước trong thời giantới như tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, gia tăng trao đổi thương mại-đầutư. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển lời mời của Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang mời Tổng thống Park Gyn Hae thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực hợp tác lao động, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị phía HànQuốc xem xét tích cực việc ký lại MOU về hợp tác lao động giữa hai nước, tạođiều kiện để Việt Nam tiếp tục đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc. Bộ trưởngNgoại giao Hàn Quốc đánh giá cao đóng góp của lao động Việt Nam vào sự pháttriển của Hàn Quốc và mong hai nước hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề này.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide trongcuộc gặp bên lề Hội nghị AMM-46 đã bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cựccủa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao,thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo và hợp tác phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam ở khuvực và tiềm năng của thị trường Việt Nam. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá caosự hỗ trợ của Na Uy đối với Việt Nam trong việc đối phó với các thách thức củabiến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chúc mừng Na Uy chính thức ký kếtHiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) và mong Na Uy sẽ có những đónggóp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục