Hoạt động của Trưởng ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính tại Nam Phi
Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Nam Phi, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nam Phi và Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Đại hội Dân tộc Phi.
Đoàn cấp cao hai Đảng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Blade Nzimande. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bên phải) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Blade Nzimande tại buổi hội đàm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (thứ hai, từ phải sang) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Blade Nzimande (thứ hai, từ trái sang) tại buổi hội đàm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai đoàn. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam cho Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa chào từ biệt Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa trao đổi quà lưu niệm với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội đàm với Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) kiêm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Hai bên thống nhất cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế thương mại và đầu tư; sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác khoáng sản, đẩy mạnh hợp tác năng lượng điện, năng lượng tái tạo...
Diễn đàn Đối tác liên chính phủ Nam Phi-Việt Nam lần thứ 4 đã thảo luận quan hệ song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hóa...
Đoàn xúc tiến thương mại do đại diện Bộ Công Thương dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi nhằm quảng bá và thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng.
Mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Nam Phi liên tục tăng trưởng trong những năm qua, từ mức 658 triệu USD năm 2010 lên hơn 1 tỷ USD năm 2018.
Lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại đề xuất Việt Nam và Nam Phi cần nghiên cứu xây dựng Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương để tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư giữa hai bên.