Thượng tướng Nguyễn Văn Ring, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxinViệt Nam cho biết: Đây là những hoạt động mang tính xã hội cao, phù hợp với thựctế địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa da cam; vậnđộng các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước tham gia khắc phục hậu quả chiếntranh hóa học; chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý chonạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Chuỗi hoạt động này cũng giúp nâng cao lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm củađội ngũ cán bộ, hội viên; động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc dacam vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng; thúc đẩy phong trào “Hành động vì nạnnhân chất độc da cam.”
Từ ngày 20/7-20/9, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Namphối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia tổ chức “Chương trình nhắn tin từthiện năm 2013”, vận động quyên góp hỗ trợ nạn nhân gặp khó khăn. Trung ương Hộicũng phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến“Công lý cho nạn nhân chất độc da cam” vào ngày 30/7.
Chương trình giao lưu “Da cam - Lương tri và công lý” được truyền hình trựctiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tối 10/8. Trong dịp này, Trung ươngHội cũng xuất bản cuốn sách “10 năm đồng hành da cam”; sản xuất bộ phim phóngsự, tài liệu “10 năm - một chặng đường da cam.”
Cùng với việc phát động đợt thi đua cao điểm “Hành động vì nạn nhân chất độcda cam”, Trung ương Hội, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề dacam; tổ chức đợt vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.Các tỉnh, thành, hội không tổ chức míttinh, kết hợp việc tổ chức ngày truyềnthống Hội với tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các cấp hội, hoạt động thường xuyêncủa tổ chức hội./.