Học sinh tới trường: Tận dụng học trực tiếp để đắp lỗ hổng trực tuyến

Nhiều giáo viên cho hay khi học sinh được đến trường, các thầy cô sẽ tận dụng thời gian học trực tiếp để bù đắp cho các con những kiến thức hổng trong thời gian học trực tuyến.
Học sinh tới trường: Tận dụng học trực tiếp để đắp lỗ hổng trực tuyến ảnh 1Học sinh Trường Tiểu học Bà Triệu đến trường sau gần một năm tạm dừng vì dịch bệnh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/Vietnam+)

Sáng nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của Hà Nội đã được đến trường sau gần một năm phải học trực tuyến vì dịch COVID-19. Háo hức và vui mừng là tâm lý chung của các học sinh, phụ huynh, nhưng cũng không ít em vẫn còn ngái ngủ khi ngồi sau xe máy vì phải dậy sớm hơn thường lệ.

Hồ hởi đến trường

Đã học gần hết lớp 1 nhưng hôm nay là lần đầu tiên Phạm Tuấn Anh, con trai chị Nguyễn Quỳnh Trang (quận Hoàng Mai) mới được tới trường. “Con rất vui vì sẽ được học ở trường mới, được gặp cô giáo và các bạn. Con chưa được đến trường lần nào. Học trực tuyến mãi con rất buồn,” Tuấn Anh chia sẻ. Chị Trang cho hay, từ tối qua Tuấn Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo, sách vở, sáng nay vẫn dậy sớm để ăn sáng và đi học. Nhìn con hào hứng bước vào sân trường, chị cũng thấy vui theo.

Háo hức được tới trường, tối qua, hai chị em Phạm Nam Khánh (học sinh lớp 2 A1 Trường Tiểu học Hoàng Mai) và Phạm Phương Chi (học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai) trằn trọc không ngủ. “Các con đều rất mong đến lớp để lại được gặp thầy cô giáo và các bạn, được vui chơi ở sân trường - đặc biệt đây là hai ngôi trường mới đi vào hoạt động với cơ sở vật chất hiện đại. Sáng nay, cả nhà dậy sớm, hai vợ chồng cùng đưa con đi học. Hạnh phúc giản đơn tưởng như việc thường ngày mà phải chờ đợi một năm mới thực hiện được,” chị Nguyễn Điểm, phụ huynh của hai con chia sẻ.

Khác với các học sinh ở khu vực các quận nội thành, ở các huyện ngoại thành, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã được đi học một thời gian ngắn đầu tháng Hai, nhưng niềm vui trở lại trường không vì thế mà giảm bớt. “Con mới đi học được hai buổi thì nhiễm COVID-19 và phải nghỉ, sau đó trường cũng chuyển sang học online. Vì thế, hôm nay được đi học trở lại, các con tôi rất vui mừng. Đứa nào cũng muốn đến lớp sớm để còn gặp gỡ và nói chuyện với các bạn. Tôi cũng rất vui vì có thể yên tâm đi làm mà không phải lo lắng khi hai con ở nhà tự trông nhau,” chị Nguyễn Thanh Nga, phụ huynh Trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì) nói.

Giúp học sinh quen nền nếp mới

Không chỉ học sinh, phụ huynh, trường học mở cửa trở lại còn là niềm vui lớn của các thầy cô giáo và ban giám hiệu các nhà trường. “Thầy cô háo hức ngay từ khi biết tin sẽ học trực tuyến trở lại. Nhà trường lập tức lên kế hoạch dọn dẹp, sắp xếp thời khóa biểu. Dù gấp gáp và nhiều việc nhưng chúng tôi chỉ thấy vui, không thấy mệt,” cô Lê Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Học sinh tới trường: Tận dụng học trực tiếp để đắp lỗ hổng trực tuyến ảnh 2Trong tuần đầu, thầy cô sẽ giúp học sinh làm quen với nền nếp khi học trực tiếp. (Ảnh: Hoàng Hiếu/Vietnam+)

Cũng theo cô Hằng, trong tuần đầu tiên học sinh đi học trở lại, bên cạnh việc dạy học, các thầy cô cũng sẽ chú trọng việc giúp các em làm quen với nền nếp học trực tiếp. “Học online quá lâu, học sinh cũng quen với cách học này. Vì thế, khi đi học trực tiếp trở lại các em sẽ khó tránh khỏi những khó khăn ban đầu như đi học muộn vì phải dậy sớm hơn thường ngày, quên đồ dùng học tập, ngồi học thiếu tập trung… Tuy nhiên, thầy cô sẽ không quá khắt khe mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, giúp các con khắc phục nhưng không tạo áp lực, để học sinh thực sự cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đi học là hạnh phúc,” cô Hằng chia sẻ.

[Học sinh, phụ huynh Thủ đô tất bật chuẩn bị cho ngày tới trường]

Tạo không khí vui vẻ và không áp lực cũng là định hướng của Trường Tiểu học Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm), đặc biệt là với học sinh lớp 1 khi các con lần đầu tiên tới trường. Cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay các giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn các em lớp 1 đến từng khu vực trong trường để giới thiệu với học sinh, từ khu bếp ăn, khu vệ sinh, thư viện…

Các trường cũng lên kế hoạch để có thể triển khai tốt các hoạt động giáo dục trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của năm học này. “Các thầy cô giáo sẽ tận dụng thời gian học trực tiếp để bù đắp cho học sinh những kiến thức hổng trong thời gian học trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành ôn tập và kiểm tra cuối năm trực tiếp để đánh giá chính xác hơn năng lực của học sinh,” cô Trần Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Liệt cho hay./.

Sáng 6/4, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại trường. Nhiều phụ huynh chia sẻ các con háo hức cả đêm, sáng lại dậy sớm để mong tới lớp. Dù 8 giờ là thời điểm học sinh tiểu học tới trường, nhưng từ 7 giờ đã có nhiều em được cha mẹ đưa tới lớp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Sáng 6/4, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở lại trường. Nhiều phụ huynh chia sẻ các con háo hức cả đêm, sáng lại dậy sớm để mong tới lớp. Dù 8 giờ là thời điểm học sinh tiểu học tới trường, nhưng từ 7 giờ đã có nhiều em được cha mẹ đưa tới lớp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ghi nhận tại trường tiểu học Phạm Tu (Thanh Trì) học sinh chủ động xịt khuẩn tại cổng trường. Khi có đông người, các em được điều phối hướng dẫn vào lớp xịt khuẩn, loa phát thanh cũng liên tục nhắc nhở các con nhanh chân vào lớp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ghi nhận tại trường tiểu học Phạm Tu (Thanh Trì) học sinh chủ động xịt khuẩn tại cổng trường. Khi có đông người, các em được điều phối hướng dẫn vào lớp xịt khuẩn, loa phát thanh cũng liên tục nhắc nhở các con nhanh chân vào lớp. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Việc được đi học trực tiếp, được tiếp xúc với bạn bè, thầy cô khiến cha mẹ và học sinh đều hào hứng. Hình ảnh ghi nhận tại trường Tiểu học Hoàng Mai, vị phụ huynh này ghi lại khoảnh khắc con trai lần đầu tiên bước chân tới trường tiểu học. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Việc được đi học trực tiếp, được tiếp xúc với bạn bè, thầy cô khiến cha mẹ và học sinh đều hào hứng. Hình ảnh ghi nhận tại trường Tiểu học Hoàng Mai, vị phụ huynh này ghi lại khoảnh khắc con trai lần đầu tiên bước chân tới trường tiểu học. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại đây, nhà trường bố trí người điều phối hỗ trợ đo nhiệt độ cho các con ngay tại cổng. Các bạn nhỏ này đến trường từ 7 giờ 30 phút. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tại đây, nhà trường bố trí người điều phối hỗ trợ đo nhiệt độ cho các con ngay tại cổng. Các bạn nhỏ này đến trường từ 7 giờ 30 phút. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tại trường trung học cơ sở Hoàng Mai, lượng học sinh trở lại trường khá đông và nhộn nhịp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại trường trung học cơ sở Hoàng Mai, lượng học sinh trở lại trường khá đông và nhộn nhịp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngay từ sớm, Ban giám hiệu, giáo viên Trường THCS Hoàng Mai ra đón các con ở cổng trường. Dù 7 giờ 15 phút mới cần có mặt, song nhiều em đã đến trường từ 6 giờ 30 phút. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngay từ sớm, Ban giám hiệu, giáo viên Trường THCS Hoàng Mai ra đón các con ở cổng trường. Dù 7 giờ 15 phút mới cần có mặt, song nhiều em đã đến trường từ 6 giờ 30 phút. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại cổng trường tiểu học Phạm Tu, anh Võ Thành Nam đã dặn dò con trai hạn chế tối đa bỏ khẩu trang, lưu ý khử khuẩn tay và các công tác chống dịch theo khuyến cáo của nhà trường. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tại cổng trường tiểu học Phạm Tu, anh Võ Thành Nam đã dặn dò con trai hạn chế tối đa bỏ khẩu trang, lưu ý khử khuẩn tay và các công tác chống dịch theo khuyến cáo của nhà trường. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Cùng với đó, học sinh đều được dặn mang theo một chai nước riêng, gia đình đo nhiệt độ cho con em từ nhà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Cùng với đó, học sinh đều được dặn mang theo một chai nước riêng, gia đình đo nhiệt độ cho con em từ nhà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tại trường Tiểu học Hoàng Mai, Ban giám hiệu, giáo viên trong tà áo dài truyền thống có mặt ở cổng trường từ rất sớm đón các con lần đầu tiên tới ngôi trường mới. Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã cố gắng bố trí cho các con học bán trú để cha mẹ có thể yên tâm làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại trường Tiểu học Hoàng Mai, Ban giám hiệu, giáo viên trong tà áo dài truyền thống có mặt ở cổng trường từ rất sớm đón các con lần đầu tiên tới ngôi trường mới. Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã cố gắng bố trí cho các con học bán trú để cha mẹ có thể yên tâm làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các lối đi đón, trả học sinh tại Trường Tiểu học Hoàng Mai đều được phân luồng rõ ràng tránh tụ tập đông người. Trong ảnh, một phụ huynh dặn dò con lối đi để thực hiện nội quy của nhà trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các lối đi đón, trả học sinh tại Trường Tiểu học Hoàng Mai đều được phân luồng rõ ràng tránh tụ tập đông người. Trong ảnh, một phụ huynh dặn dò con lối đi để thực hiện nội quy của nhà trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phụ huynh căn dặn con trước khi cậu bé lớp 1 lần đầu đi học trực tiếp bậc tiểu học. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phụ huynh căn dặn con trước khi cậu bé lớp 1 lần đầu đi học trực tiếp bậc tiểu học. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các lớp 6 của THCS Hoàng Mai trang trí rất đẹp để chào đón tân học sinh lần đầu đến với ngôi trường mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các lớp 6 của THCS Hoàng Mai trang trí rất đẹp để chào đón tân học sinh lần đầu đến với ngôi trường mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trẻ liên tục đeo khẩu trang trong khi học. (Ảnh: )
Trẻ liên tục đeo khẩu trang trong khi học. (Ảnh: )
Học sinh lớp 2A1 trường Tiểu học Hoàng Mai trong tiết học đầu tiên tại trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh lớp 2A1 trường Tiểu học Hoàng Mai trong tiết học đầu tiên tại trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện trường Tiểu học Phạm Tu, Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hằng, cho biết nhà trường đã tiến hành tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường kỹ lưỡng. Số lượng học sinh đến trường sáng 6/4 đạt gần 100%, những em chưa thể đến trường được phối hợp tổ chức học cùng lớp qua Zoom. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Đại diện trường Tiểu học Phạm Tu, Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hằng, cho biết nhà trường đã tiến hành tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường kỹ lưỡng. Số lượng học sinh đến trường sáng 6/4 đạt gần 100%, những em chưa thể đến trường được phối hợp tổ chức học cùng lớp qua Zoom. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Các em học sinh được gia đình trang bị chai nước cá nhân. Cùng với đó, nhà trường cũng chuẩn bị sẵn cốc uống nước riêng để trẻ sử dụng nếu cần. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam)
Các em học sinh được gia đình trang bị chai nước cá nhân. Cùng với đó, nhà trường cũng chuẩn bị sẵn cốc uống nước riêng để trẻ sử dụng nếu cần. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam)
Theo ghi nhận từ trường Tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì), trong giờ giải lao các em vẫn liên tục đeo khẩu trang khi vui chơi. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Theo ghi nhận từ trường Tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì), trong giờ giải lao các em vẫn liên tục đeo khẩu trang khi vui chơi. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Liệt Trần Thị Loan cho biết trong ngày hôm nay trường đón 1.503 học sinh tới học trực tiếp, 27 học sinh học trực tuyến. Trường xác định sẽ phải liên tục thích ứng, linh hoạt và đảm bảo về cơ sở vật chất, giữ vệ sinh, an toàn với phương pháp phòng dịch; cung cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ song song học trực tiếp-trực tuyến; học sinh của trường sẽ học một buổi/ngày trong ba ngày đầu, nhà trường sẽ tổ chức học hai buổi/ngày theo kế hoạch (có tổ chức ăn bán trú từ tuần sau, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Liệt Trần Thị Loan cho biết trong ngày hôm nay trường đón 1.503 học sinh tới học trực tiếp, 27 học sinh học trực tuyến. Trường xác định sẽ phải liên tục thích ứng, linh hoạt và đảm bảo về cơ sở vật chất, giữ vệ sinh, an toàn với phương pháp phòng dịch; cung cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ song song học trực tiếp-trực tuyến; học sinh của trường sẽ học một buổi/ngày trong ba ngày đầu, nhà trường sẽ tổ chức học hai buổi/ngày theo kế hoạch (có tổ chức ăn bán trú từ tuần sau, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Đeo khẩu trang nghiêm túc trong giờ học thể dục của lớp 2A1, Tiểu học Hoàng Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đeo khẩu trang nghiêm túc trong giờ học thể dục của lớp 2A1, Tiểu học Hoàng Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục