Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023 ảnh 1Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng năm học 2022-2023. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại 4 học viện trực thuộc và trường chính trị ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương; các cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và hơn 3.400 học viên của 71 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K73 cùng 20 học viên lớp cao cấp chính trị của Đảng Nhân dân và Cách mạng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết năm học 2021-2022, các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng của học viện đều triển khai đúng kế hoạch, kết hợp linh hoạt giữa giảng dạy trực tiếp với giảng dạy trực tuyến, đảm bảo được nội dung, chương trình đào tạo theo yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị.

Cùng với đó, học viện đã luôn chủ động đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bổ sung, cập nhật những quan điểm mới trong các văn kiện, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và những vấn đề lý luận, thực tiễn mới trong nước, quốc tế vào giáo trình cao cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng chức danh.

Chương trình đào tạo của học viện đã được cấu trúc lại theo hướng người dạy và người học cùng chia sẻ, tích cực trao đổi; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, coi trọng hơn các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn…

[Trường Đảng phải là nơi quy tụ những tinh hoa, cán bộ cấp chiến lược]

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngay sau lễ khai giảng năm học mới, “Tuần lễ học viên” có nội dung yêu cầu học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị nghe báo cáo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kết thúc Tuần lễ học viên, học viên phải viết bài thu hoạch theo Quy chế đào tạo và tích cực tham gia cuộc thi viết bài chính luận do Học viện phát động.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023 ảnh 2Quang cảnh lễ khai giảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh năm học 2022-2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, với phương châm: “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả,” học viện triển khai các điều kiện cần thiết, tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý hoạt động giảng dạy - học tập đối với cả giảng viên và học viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, học viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị… góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đối với các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung thí điểm đặt tại địa phương, học viện sẽ tiến hành khảo sát, lựa chọn các trường chính trị sớm đạt chuẩn, có cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động giảng dạy-học tập, rèn luyện hiệu quả mới mở lớp.

Học viện cũng tập trung nghiên cứu, phát triển các chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Đảng (nhiệm kỳ 2026-2030); hoàn thiện việc biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chú trọng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên của học viện đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới do Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng trình bày, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đưa ra một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, Học viện cần chủ động triển khai đồng bộ tạo đột phá trong các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII.

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế,… của học viện phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng.

Cùng với đó, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí số 1 trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước; giữ vững tình cảm thiêng liêng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nước về trường Đảng cao cấp Trung ương. “Phải xác định rõ đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của học viện là 'tinh hoa' trong hệ thống chính trị, phải được đào tạo, giáo dục, rèn luyện toàn diện để tạo nguồn cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trong tương lai,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Học viện cần tăng cường công tác quản lý, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các lớp học; xây dựng môi trường học tập, rèn luyện toàn diện, đầy đủ, nâng cao chất lượng đào tạo tập trung, trực tiếp.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023 ảnh 3Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị,…

Đối với các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung do học viện tổ chức thí điểm đặt tại các địa phương, cần đảm bảo nguyên tắc chỉ mở ở những trường chính trị đạt chuẩn, có đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ lớp học và hạn chế số lớp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh học viện cần tiếp tục khẳng định là trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị, cung cấp những luận cứ cơ sở khoa học để xây dựng những chiến lược phát triển đất nước.

Cùng với Hội đồng Lý luận Trung ương, học viện cần chủ động, thể hiện tốt hơn nữa vai trò là trung tâm, đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương và đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của cả nước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.”

Bên cạnh đó, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của học viện; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia hàng đầu, được đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành giảng viên lý luận chính trị, có trình độ chuyên môn, am hiểu thực tiễn; có những sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị được đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, được giới khoa học xã hội tham khảo và trích dẫn.

Nhấn mạnh học viện tiếp tục phải là đơn vị đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý học viện phải tập hợp được một đội ngũ các nhà khoa học, các nhà giáo vừa có tâm, vừa có tầm, có trí tuệ, tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị để định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch trong tình hình mới.

“Trong mọi hoạt động, công tác học viện thật sự cầu thị, công khai, dân chủ, minh bạch; phát huy dân chủ, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; trọng người tài, tạo môi trường học thuật dân chủ và khoa học. Học viện cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Các đồng chí phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Đối với các học viên từ khắp cả nước về học tập, rèn luyện, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm; thực hiện tốt phương châm gắn lý luận được học tập trên giảng đường với thực tiễn sinh động ngoài xã hội, học đi đôi với hành.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống đã tích lũy được qua 73 năm xây dựng và trưởng thành; với đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, gồm nhiều thế hệ, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, nhất định học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, có những đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục