Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã mở ra một hướng đi, cơ chế, phương thức để thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.
Theo các chuyên gia, giáo dục liêm chính tuy được nhận thức và triển khai rộng rãi, nhưng ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảm 23 đầu mối cấp vụ (từ 54 đầu mối trước khi sáp nhập xuống còn 31 đầu mối), tổng số lượng cấp phó của các đơn vị trực thuộc không quá 90 người.
Đại sứ Goledzinowski cho biết trong thời gian ở Việt Nam, ông hiểu được tầm quan trọng của sự cân bằng và hài hòa. Điều này có nghĩa là cân bằng giữa sự đổi mới, sáng tạo và sự ổn định, tính liên tục.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu phải khắc phục triệt để tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học đối phó, học để lấy bằng cấp, học để quy hoạch, bổ nhiệm.
Tại hội thảo, các tham luận khẳng định vai trò to lớn, tài thao lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ cho biết, bên cạnh những điểm sáng tích cực, công tác phụ nữ vẫn còn không ít những hạn chế, thách thức, cần được tiếp tục quan tâm giải quyết trong thời gian tới.
Đây là Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thứ hai dành cho các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Trường Chính trị Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng chú trọng hơn về tính ứng dụng, xã hội hóa kết quả nghiên cứu.
Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 5 bài viết về lực lượng Biệt động Sài Gòn và những chiến công hiển hách trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Theo giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, mục tiêu đề ra là đến hết năm 2025, 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục Quyền con Người cho người học.
Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng chất lượng.
Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Văn Lợi cho rằng diễn biến của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng khác nhau đã tác động không nhỏ đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” cho Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra.
Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, cho biết từ năm 2008, Học viện Chính trị đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 khóa với 7.192 học viên.
Công trình ký túc xá học viên của Học viện Chính trị khu vực IV cao 5 tầng, gồm 58 phòng với diện tích 803m2, có kinh phí xây dựng 30 tỷ đồng, do 6 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ.