Hội An tổ chức nhiều chương trình đặc sắc đón Năm mới 2015

Các du khách đến với phố cổ Hội An trong dịp đón Năm mới 2015 sẽ được hòa mình vào ác màn vũ hội hóa trang đường phố, thưởng thức không gian ẩm thực đường phố độc đáo và màn pháo hoa rực rỡ.
Hội An tổ chức nhiều chương trình đặc sắc đón Năm mới 2015 ảnh 1Lung linh phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh Phố cổ Hội An-Di sản Văn hóa thế giới đến du khách trong và ngoài nước, trong dịp Giáng sinh và mừng Năm mới 2015, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Từ nay đến Tết Dương lịch 2015, các tuyến đường chính của Phố cổ Hội An được trang hoàng nhiều pano, khẩu hiệu chào đón du khách và đón chào Năm mới.

Tại các con đường như Bạch Đằng, Trần Phú và những ngôi nhà cổ được công nhận là di tích, thường xuyên diễn ra các hoạt động như trình diễn nghề dệt, trình diễn nghề may, thêu; biểu diễn nghệ thuật đường phố; hô hát bài chòi; dịch vụ ẩm thực…

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuỗi chương trình nghệ thuật chào đón Năm mới sẽ diễn ra trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Phúc Chu với chiều dài hơn 300 mét, một phần đường Nguyễn Hoàng và Vườn tượng An Hội.

Từ chiều 31/12, thành phố Hội An sẽ tổ chức tái hiện không gian ẩm thực đường phố với sự tham gia của các doanh nghiệp là các nhà hàng, quán ăn uy tín. Các gian hàng được bố trí trong không gian đậm chất hoài cổ.

Cùng với đó còn có hoạt động trình diễn của các ban nhạc nước ngoài, màn trình diễn dân vũ và nhảy FlashMob của thanh niên thành phố Hội An.

Ngay khi đồng hồ điểm vào thời khắc giao thừa là lúc bầu trời phố Hội sẽ được thắp sáng bởi những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Đây cũng là lúc không gian phố Hội được khuấy động bởi các màn vũ hội hóa trang đường phố, các điệu nhảy sôi động với sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương và du khách, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều cảm xúc mới lạ.

Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết khu phố cổ Hội An là thương cảng quốc tế sầm uất từ thế kỷ 17. Cùng với sự giao thương của thuyền buôn phương Tây, Nhật Bản, Trung Hoa..., tại đây cũng diễn ra sự giao thoa văn hóa và trở thành nét văn hóa đặc trưng của Hội An.

Do vậy, Tết Dương lịch hàng năm đã trở thành ngày hội không chỉ của du khách phương Tây mà còn của cộng đồng cư dân phố Hội.

Năm nay, các hoạt động mang tính giao lưu cộng đồng sẽ diễn ra từ 16 giờ ngày 31/12/2014 đến 1 giờ ngày 1/1/2015.

Ngoài ra, lúc 21 giờ ngày 31/12/2014, tại sân khấu chính là Vườn tượng An Hội cũng sẽ diễn ra chương trình đón vị khách du lịch quốc tế thứ 1,7 triệu đến Quảng Nam và vào lúc 8 giờ ngày 1/1/2015, tại di tích Chùa Cầu, thành phố Hội An sẽ tổ chức sự kiện đón vị khách đầu tiên của năm 2015 đến tham quan phố cổ Hội An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục