Tham gia ITB Berlin 2025, các doanh nghiệp Việt Nam như Vietnam Airlines, Saigontourist... tạo được nhiều mối quan hệ với các hãng du lịch hàng đầu thế giới để "đưa thế giới về với Việt Nam."
Cơ quan lý Nhà nước với vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, sẽ tạo môi trường tốt nhất trong quảng bá, xúc tiến du lịch…, đưa ngành công nghiệp không khói của nước nhà ngày càng phát triển.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động xúc tiến quảng bá thông qua các hội chợ du lịch như VITM Hà Nội nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của người dân cũng như lãnh đạo ngành.
Đến Hội chợ, khách tham quan sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với các chương trình tour khuyến mại tới 40%, ưu đãi vé máy bay, phòng khách sạn giá rẻ cùng sản phẩm OCOP của các vùng miền trên cả nước.
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Du lịch Việt Nam-Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững” (Vietnam Tourism-Green transition for sustainable development) diễn ra từ ngày 11-14/4.
Hơn 100 đối tác nước ngoài đã ký kết các hợp đồng hợp tác và cam kết sẽ đưa khách du lịch đến với Việt Nam, đó là kết quả sau 2 ngày Việt Nam dự Hội chợ Du lịch quốc tế Travex 2024 tại Lào.
Lãnh đạo đến từ Bộ Du lịch Campuchia; Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; Tổng cục Du lịch Thái Lan... cùng 3.500 đại biểu là các chuyên gia ngành du lịch cùng quy tụ về Hội chợ ITE HCMC 2023.
Sự kiện tập trung quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm kết nối với thị trường du lịch trọng điểm, mở rộng thị trường mới; cung cấp giải pháp để xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch theo hướng dài hơi...
Việc tham gia hội chợ du lịch quốc tế lần này sẽ giúp mang hình ảnh Việt Nam, Vietnam Airlines gần gũi hơn nữa với người dân Hong Kong, người dân của khu vực Vịnh lớn sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh.
Trong tổng số gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không vẫn đạt cao nhất, chiếm 88,7%; bằng đường bộ chiếm 10,1% và bằng đường biển chiếm 1,2%.
Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa xả ra biển lớn nhất thế giới, với khối lượng khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, trong đó có "đóng góp" không nhỏ từ hoạt động du lịch.
Ban tổ chức nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội chợ du lịch ITE HCMC là mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tạo đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch.
Trong khuôn khổ khai mạc hội chợ VITM 2023, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đồng loạt công bố nhiều chương trình xúc tiến kích cầu, ưu đãi từ vé máy bay tới tour du lịch giảm giá đến 30%...
Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, các doanh nghiệp đồng loạt công bố nhiều chương trình kích cầu, từ hàng nghìn vé máy bay ưu đãi tới tour du lịch giảm giá đến 30%...
Tại hội chợ, các đối tác được thưởng thức cà phê Việt Nam, trải nghiệm điểm đến thực tế ảo VR360 và tham gia bốc thăm may mắn để nhận các phần quà lưu niệm, voucher dịch vụ lưu trú.
Đắk Lắk tổ chức nhiều đoàn xúc tiến với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước để kích cầu du lịch; đồng thời quảng bá du lịch trên website của Tổng cục Du lịch và 15 địa phương đang liên kết.
Du lịch Việt Nam hậu COVID-19 cần thống nhất và đồng bộ một hệ thống dữ liệu tiêu chuẩn mới có thể chuyển đổi số thành công trong giai đoạn mới. Nhưng đâu mới là "chìa khóa" của bài toán này?
Ban tổ chức cho biết tại hội chợ, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại Hội chợ trên 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, trên 1.000 phần quà tặng khách hàng.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam chọn chủ đề hội chợ năm nay là "Bình thường mới-Cơ hội mới" nhằm khẳng định ngành du lịch với tư thế chủ động, tích cực sẽ vươn lên để khôi phục và phát triển.
Việc tăng cường liên kết để tạo sản phẩm mới, cùng nhau quảng bá hình ảnh hay hỗ trợ nhau về phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin... đang tạo thêm lợi thế cho ngành du lịch.