Thử nghiệm nhằm kiểm tra hiệu quả của các phác đồ điều trị tiềm năng với các hội chứng COVID-19 kéo dài, trong đó có rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập thể dục và mệt mỏi do gắng sức (PEM).
Nghiên cứu trên 33.000 người mắc COVID-19, kết quả cho thấy 6% số bệnh nhân cảm thấy vẫn còn các triệu chứng bệnh, gần 50% số bệnh nhân cho rằng họ chỉ phục hồi một phần sau 6-18 tháng mắc bệnh.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài tăng đáng kể ở người béo phì, bị rụng tóc, đau đầu hoặc bị đau họng vào thời điểm bị mắc COVID-19.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy những bệnh nhân COVID-19 tham gia luyện thở bằng các bài tập như hát ru hay thổi ống, có điểm khó thở khi vận động thấp hơn nhóm điều trị theo phương pháp thông thường.
Đối với những người từ 16-64 tuổi, mũi thứ ba của vaccine giúp tăng 69% hiệu quả phòng ngừa biến thể Omicron trong khi tỷ lệ này ở nhóm người được tiêm 2 mũi vaccine là 43%.
Giáo sư Adrian Esterman cho rằng mặc dù các biến thể Omicron nhẹ hơn nhiều so với Delta, một tỷ lệ nhỏ người mắc COVID-19 sẽ bị bệnh nặng và tử vong, kể cả những người rất khỏe mạnh và trẻ tuổi.
Bác sỹ chuyên về hô hấp và giấc ngủ Megan Rees, cho biết người bệnh có thể gặp các vấn đề về giấc ngủ trong giai đoạn cấp tính của bệnh COVID-19, trong những tuần và tháng sau đó.
Nột nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành BMJ cho thấy những người bình phục sau khi mắc COVID-19 nhiều khả năng còn bị lo âu, trầm cảm, cũng như gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần khác.
Nguy cơ bị các triệu chứng COVID kéo dài ở những người đã tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer/BioNTech, AstraZeneca hoặc Moderna, hay vaccine 1 mũi của J&J thấp hơn 50% so với những người chưa tiêm vaccine.
Theo nhà nghiên cứu về miễn dịch học Angélica Cuapio, có hàng trăm người khác trên khắp thế giới cũng ghi nhận hiệu quả của phương pháp áp lạnh trong điều trị hội chứng "COVID kéo dài."