Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự Đại hội lần thứ 24 Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC 24) năm 2025.
Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Trần Thắng đề nghị TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," tăng cường giáo dục chính trị; thực hiện hiệu quả các phong trào giảm nghèo, xây nông thôn mới.
Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phấn đấu mỗi năm giảm từ 1-1,5% số hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều; đến tháng 12/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát cho gia đình hội viên cựu chiến binh.
Tổng Bí thư đề nghị các cựu chiến binh cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Đại hội là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong suốt 35 năm qua của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Sáng 4/12/2024, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2024-2029) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, dột nát,” cơ bản từ nay đến hết năm 2025 sẽ xóa nhà tạm cho trên 7.000 hộ gia đình hội viên trên cả nước.
Với mỗi người lính, cựu chiến binh trên mặt trận thông tin, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp nhìn lại những trang sử hào hùng của đất nước mà ở đó không thể thiếu vai trò của người làm báo.
Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng.
Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, trong đó xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là tiếp tục phát huy bản chất bản chất “Bộ đội Cụ Hồ;” xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, toàn diện.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, khẳng định Đại hội là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh cả nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày 29-31/12 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 510 đại biểu.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
Thủ tướng đề nghị Hội Cựu chiến binh chủ động hơn nữa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, lan tỏa hình ảnh cựu chiến binh - Bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Chiều 22/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định dân tộc ta không bao giờ quên những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, cựu chiến binh - những người đã viết nên trang sử chói lọi của dân tộc.
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tri ân trước những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.