Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tri ân trước những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 1Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Nguồn: qdnd.vn)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 21/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe và thăm hỏi đến lãnh đạo, cán bộ và toàn thể đội ngũ các cựu chiến binh Việt Nam.

[Chủ tịch nước tiếp đại biểu cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên]

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ mật thiết, gắn bó. Các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm, có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển của Quân đội và đất nước.

Thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang và các thành viên Đoàn công tác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, phẩm chất cách mạng, truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; tiếp tục nỗ lực, đóng góp thiết thực để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại, đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục