Hội đồng liên bang Đức bầu ông Bodo Ramelow làm Chủ tịch mới

Với việc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng liên bang Đức, ông Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thüringen, đã lập “kỷ lục” là nghị sỹ cánh tả đầu tiên đứng đầu cơ quan liên bang đại diện cho 16 bang ở Đức.
Hội đồng liên bang Đức bầu ông Bodo Ramelow làm Chủ tịch mới ảnh 1Ông Bodo Ramelow tuyên thệ nhậm chức sau cuộc bỏ phiếu. (Ảnh: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 8/10, Hội đồng liên bang (Thượng viện) Đức đã bầu ông Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thüringen, làm Chủ tịch mới.

Đây là chính trị gia đảng cánh tả đầu tiên được bầu vào vị trí này.

Ông Ramelow sinh năm 1956, là chính trị gia đảng cánh tả của Đức. Từ tháng 12/2014, ông được bầu làm Thủ hiến bang Thüringen, trở thành thủ hiến bang đầu tiên ở Đức là người thuộc đảng cánh tả.

Hiện, ông vẫn đang cầm quyền ở bang này cùng đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh.

[Quốc hội mới của Đức có trên 11% số nghị sỹ gốc nhập cư]

Ngay với việc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng liên bang Đức, ông Ramelow lại lập thêm “kỷ lục” mới khi là nghị sỹ cánh tả đầu tiên đứng đầu cơ quan liên bang đại diện cho 16 bang ở Đức.

Theo kế hoạch, ông Ramelow sẽ lên kế nhiệm Thủ hiến Reiner Haseloff của bang Sachsen-Anhalt trên cương vị Chủ tịch Hội đồng liên bang Đức từ ngày 1/11 tới.

Phát biểu với hãng tin DPA, ông Ramelow nhấn mạnh sẽ nỗ lực đưa xã hội cùng phát triển.

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng liên bang được trao luân phiên hàng năm giữa thủ hiến các bang mà không phụ thuộc vào số lượng dân cư, quy mô của bang hay các vấn đề chính đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục