Hội đồng nghị viện châu Á họp tại Indonesia

Ban chấp hành Hội đồng nghị viện châu Á (APA) họp trong hai ngày 11 và 12/8, với sự tham gia của 56 đại diện đến từ 39 nước thành viên.
Ban chấp hành Hội đồng nghị viện châu Á (APA) họp tại thủ đô Jakarta của Indonesia trong hai ngày 11 - 12/8, với sự tham gia của 56 đại diện đến từ 39 nước thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận những dự thảo nghị quyết về các vấn đề như hội nhập thị trường năng lượng châu Á, chống tham nhũng và xóa đói giảm nghèo ở châu Á, môi trường, toàn cầu hóa, sức khỏe, y tế, văn hóa và những nỗ lực nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên APA.

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận sự hợp tác giữa các nước châu Á trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông Abdillah Thoha, Chủ tịch Ban hợp tác liên nghị viện của Hạ viện Indonesia (DPR) cho biết các nước châu Á, trong đó có Indonesia, có tiềm năng và vai trò to lớn trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trong chương trình hội nghị, Indonesia sẽ kêu gọi các nước châu Á tăng cường hợp tác chống khủng bố trong bối cảnh nước này vừa trải qua hai vụ đánh bom khủng bố ngay tại thủ đô Jakarta.

APA ra đời năm 2006 tại kỳ họp thứ bảy của Hiệp hội Nghị viện châu Á vì hòa bình (AAPP) với mục đích tăng cường hợp tác giữa các nghị viện ở châu Á vì hòa bình trên thế giới cũng như trong khu vực. Indonesia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của APA đến năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục