Hồi giáo cực đoan Nga kêu gọi tấn công Sochi 2014

Thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại Nga đã kêu gọi một cuộc thánh chiến nhằm vào  Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014.
Trong một đoạn băng hình phát trên Internet ngày 3/7, thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Nga Doku Umarov đã kêu gọi một cuộc thánh chiến nhằm vào một loạt mục tiêu của chính phủ, trong đó có cả Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Umarov rêu rao rằng y đã hủy bỏ lệnh cấm phiến quân Hồi giáo tấn công các mục tiêu của chính quyền Nga bên ngoài khu vực Bắc Kavkaz và kế hoạch của Mátxcơva tổ chức đại hội thể thao tại Sochi, nơi có nhiều tín đồ Hồi giáo chết trong các cuộc giao tranh với lực lượng của Sa hoàng Nga hồi thế kỷ 19 là không thể chấp nhận được.

Vì vậy, y hối thúc các chiến binh Hồi giáo của mình thực hiện các vụ tấn công khủng bố hòng phá hoại sự kiện thể thao được mong chờ này.

Umarov được xem là kẻ thù số 1 của chính quyền Nga và bị truy nã ráo riết trong nhiều năm qua.

Y tự xưng là thủ lĩnh nhóm Tiểu vương quốc Kavkaz chủ mưu nhiều vụ tấn công khủng bố thảm khốc, trong đó phải kể tới các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo hồi năm 2011 ở thủ đô Mátxcơva khiến 37 người thiệt mạng, và vụ đánh bom tại một ga tàu điện ngầm, cũng ở Mátxcơva, cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 người.

Tháng 5/2012, các lực lượng an ninh Nga đã đập tan một âm mưu k hủng bố nhằm vào Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Trong một chiến dịch đặc biệt tại Abkhazia, các nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và Cơ quan An ninh Cộng hòa Abkhazia (SGBA) đã phát hiện mười căn hầm bí mật chứa rất nhiều vũ khí các loại cùng chất nổ của tổ chức khủng bố quốc tế "Imarat Kavkaz".

Trong số này có ba giàn tên lửa phòng không Igla và Strela, hai súng chống tăng, các súng cối, rất nhiều mìn, đạn dược và chất nổ cùng bản đồ chi tiết thành phố nghỉ mát Sochi.

Theo tài liệu mà FSB thu giữ được, tổ chức "Imarat Kavkaz" đã lên kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố và phá hoại trong các năm 2012-2014, khi Nga chuẩn bị cho Đại hội Sochi 2014.

Nga hy vọng Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014 sẽ trở thành một sự kiện quảng bá những bước tiến nổi bật về kinh tế và xã hội của nước Nga, đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, thành phố Sochi lại nằm trong vùng tiếp giáp Bắc Kavkaz đầy bất ổn, khiến an ninh được coi là vấn đề gây quan ngại hàng đầu.

An ninh tại đây đã được siết chặt, đặc biệt sau khi xảy ra các vụ đánh bom liên hoàn tại giải chạy maratông Boston ở Mỹ hồi tháng Tư vừa qua, trong đó thủ phạm chính là hai anh em trai đến từ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga ở Bắc Kavkaz.

Chính phủ Nga dự kiến đầu tư 1.500 tỷ ruble, tương đương 50,2 tỷ USD, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014 trong khi hơn 160.000 người đã đăng ký làm công tác tình nguyện phục vụ giải dù chỉ có 28.000 vị trí.

Đây sẽ là lần đầu tiên Nga đăng cai một kỳ Thế vận hội mùa Đông và thời gian diễn ra là từ 7/2-23/2 năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục