Theo các nguồn tin, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ước tính lên tới hàng chục, trong khi một số người may mắn sống sót cho biết họ thoát chết là nhờ giả vờ nằm im giữa đống thi thể.
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia đăng tải thông tin về việc thủ lĩnh Mohamed Mire Jama bị tiêu diệt trong một chiến dịch được các lực lượng quốc gia nước này phối hợp của các đối tác quốc tế.
Bộ trưởng Tài chính Đức bày tỏ phẫn nộ về những gì đang xảy ra tại đất nước, đồng thời khẳng định: "Chúng ta phải quyết tâm bảo vệ mình trước chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan."
Các nhân viên an ninh Tajikistan đã đưa gia đình 4 đối tượng bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall tới thủ đô Dushanbe để các điều tra viên Nga tiến hành thẩm vấn.
Theo nguồn tin cảnh sát, ít nhất 5 trường trung học ở Yvelines, phía Tây vùng đô thị Paris, đã nhận được lời đe dọa đánh bom, trong hai ngày 20 và 21/3.
Nhà chức trách Áo, Đức và Tây Ban Nha đều đã ghi nhận dấu hiệu rằng một nhóm Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tiến hành nhiều vụ tấn công ở châu Âu, đặc biệt trong dịp Năm mới và Giáng sinh.
Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) tuyên bố đã chiếm giữ một căn cứ quân sự ở phía Bắc Mali hôm 24/11, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho quân đội nước này.
Bảo tàng Louvre nhận một tin nhắn đe dọa, cảnh báo về nguy cơ an ninh đối với bảo tàng và du khách. Vì thế, nhà chức trách đã đóng cửa bảo tàng để thực hiện các cuộc kiểm tra cần thiết.
Lệnh triển khai binh sỹ được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp, làm 1 giáo viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.
Cuộc đụng độ xuyên đêm ở trại tị nạn Ain al-Helweh ở khiến hàng chục gia đình có trẻ nhỏ đã phải bỏ chạy khỏi trại tị nạn hoặc tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời ở một nhà thờ Hồi giáo gần đó.
Lệnh giới nghiêm được đưa ra ngày 9/7 tại huyện Mangu, bang Plateau ở miền Trung Nigeria sau 2 tháng xảy ra xung đột giữa những người du mục và nông dân địa phương khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Bỉ, cảnh sát nước này đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi, chủ yếu là người gốc Chechnya, do có kế hoạch tấn công khủng bố trên lãnh thổ Bỉ.
Khoảng 250 nhân viên cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch truy bắt đối tượng âm mưu đánh bom và đã thu giữ một số nguyên liệu nổ trong số vật chứng thu được tại các địa điểm khám xét.
Các nghi phạm được cho là có mối liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và có âm mưu trả đũa vụ một lãnh đạo đảng cực hữu có quốc tịch Thụy Điển đã đốt bản sao kinh Koran.
Chiến dịch trấn áp được triển khai sau khi lực lượng an ninh Somalia nhận được thông tin tình báo về việc các tay súng cực đoan tụ tập trong rừng để lên kế hoạch tấn công.
Xe chở binh sỹ gìn giữ hòa bình LHQ đã cán phải thiết bị nổ tự chế tại khu vực Tessalit ở vùng Kidal khiến 2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng.
19 người, trong đó có một đại tá Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng ngày 30/9 trong các cuộc đấu súng ác liệt ở tỉnh Sistan-Baluchestan, miền Đông Nam Iran.
Giới chức Đức đã bắt Aleem N. - kẻ chuyên dịch các văn bản, video, bản tin âm thanh của IS từ tiếng Arab sang tiếng Đức và phát tán những thông tin này trên các kênh khác nhau của ứng dụng Telegram.
Các cuộc đàm phán giữa chính phủ Pakistan và lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) được tổ chức ở Kabul trong bầu không khí tích cực nhưng sẽ là quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.