Căng thẳng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ giữa cộng đồng Hồi giáo Shiite và Hồi giáo Sunni có vũ trang liên quan đến tranh chấp đất đai ở khu vực bộ lạc giáp biên giới Afghanistan.
Ngay 5/11, các tay súng Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq nhận tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Syria và vụ tấn công bằng súng cối ở Iraq.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Iran và Saudi Arabia đã có “những bước đi tích cực và xây dựng” hướng tới mục tiêu giải quyết các bất đồng.
Cảnh sát trưởng của Taliban tại tỉnh Kandahar cho biết chiến dịch chống IS-Khorasan (IS-K), bắt đầu từ khoảng nửa đêm tại ít nhất 4 huyện của tỉnh Kandahar và tiếp tục cho đến sáng ngày 15/11.
Các nguồn tin bệnh viện tại Afghanistan xác nhận đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Kunduz.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Syria, chiếc ôtô chở nhiên liệu do bị hỏng phanh nên đã đâm vào 2 xe buýt cỡ lớn chở các hành khách là người Iraq và 15 ôtô khác.
Iran hiện là quốc gia có số người chết vì COVID-19 lớn thứ hai thế giới, với 15 nạn nhân; có gần 100 người nhiễm bệnh trong đó có một Thứ trưởng Bộ Y tế.
Đây là vụ tấn công bằng rocket thứ 10 nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq kể từ cuối tháng 10 vừa qua, với thủ phạm nhiều khả năng là các tay súng Hồi giáo dòng Shiite.
Trong số những viễn cảnh có thể nảy sinh, một số nhà phân tích tin rằng sẽ có một thỏa thuận liên quan tới việc Nga đẩy Iran ra khỏi Syria - một yêu cầu then chốt của Mỹ và Israel.
Ngày 13/4, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố chủ mưu vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu chợ sầm uất tại Pakistan, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Cảnh sát Nam Phi ngày 8/7 đã tìm thấy hai quả bom đặt trong 2 xe ôtô khác nhau tại thành phố cảng miền Đông Durban của nước này nhưng cả hai qua bom này chưa kịp kích hoạt.
Một người đàn ông đã dùng dao sát hại 2 người trong một vụ tấn công xảy ra sáng 14/6 tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Malmesbury trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Theo hãng thông tấn quốc gia Bahrain (BNA), ngày 17/10, Bộ Quốc phòng Bahrain đã ký hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD với công ty Lockheed Martin của Mỹ để nâng cấp 16 máy bay chiến đấu F-16.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov ngày 11/10, Moskva sẵn sàng cung cấp nền tảng cho đàm phán giữa Riyadh-Tehran, song quá trình này phụ thuộc vào hợp tác, hiểu biết giữa hai bên.
Ngày 9/10, đã có 5 người Pakistan thiệt mạng, trong đó có 3 người Hồi giáo dòng Shiite, tại tỉnh Balochistan của nước này trong một vụ tấn công mang màu sắc mâu thuẫn sắc tộc.
Một chỉ huy của các tay súng Al-Qaeda tại Yemen đã bị tiêu diệt khi một máy bay không người lái của Mỹ tiến hành không kích tại tỉnh Baida, miền Trung Yemen.
Ngày 19/9, giới chức Đức thông báo bắt giữ một nghi can người Iraq, 31 tuổi, do tình nghi là thành viên của một tổ chức khủng bố và tội phạm chiến tranh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho biết các lực lượng an ninh Saudi Arabia đã phong tỏa thị trấn Awamiya có đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite sau nhiều tháng xung đột và bất ổn với cảnh sát.
Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ gọi Hezbollah là mối đe dọa với toàn bộ khu vực Trung Đông, cáo buộc nhóm Hồi giáo dòng Shiite ở Liban và Iran đang làm gia tăng thảm họa nhân đạo tại Syria.
Ngày 11/3, phiến quân Levant Swords thừa nhận thực hiện các vụ đánh bom đẫm máu vào những du khách Iraq theo Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Damascus của Syria, làm 44 người thiệt mạng.