Chuyến thăm của ông Charles Quinton Brown diễn ra trong bối cảnh Washington đang cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.
Thủ tướng Netanyahu đã tái khẳng định cam kết đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về vấn đề con tin, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu an ninh của Israel trong quá trình thực hiện kế hoạch này.
Quân đội Israel đã tiến hành 6 cuộc oanh kích nhằm vào 5 thị trấn và làng mạc, đồng thời tấn công bằng đạn pháo nhằm vào 8 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban.
Người biểu tình cho rằng Chính phủ nước này làm chưa đủ để giải thoát cho 130 con tin vẫn đang bị giữ tại Gaza, nhất là sau khi đề xuất về một lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel đổ vỡ tuần trước.
Rafah là nơi trú ẩn của 1,4 triệu người Palestine và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ, số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel quan ngại nhất.
Ngày 12/1, Chính phủ Italy từ chối tham gia hành động quân sự của Washington và London chống lại phong trào Houthi ở Yemen bởi nước này muốn theo đuổi chính sách “giữ bình tĩnh” ở Biển Đỏ.
Thông qua hành lang biển nhân đạo, các vật tư và thiết bị sẽ được đưa vào Dải Gaza - nơi cho đến nay chỉ dựa vào cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập và gần đây là cửa khẩu Karem Abu Salem với Israel.
Tổng thống Ai Cập đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga, Thủ tướng các nước Canada, Hy Lạp, Italy, Na Uy để thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan tình hình ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Tổng thống nước này Joe Biden sẽ có chuyến thăm tới Israel nhằm thể hiện sự đoàn kết với đồng minh vào ngày 18/10, sau các cuộc tấn công của lực lượng Hamas.
Phóng viên WSJ đưa ra kết luận sau khi phân tích tài liệu thu được từ các địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Hamas, cũng như vật dụng cá nhân được tìm thấy trên thi thể các chiến binh Hamas.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Israel "đã nêu vấn đề người Israel mất tích và bị giam giữ cùng với tầm quan trọng của việc đưa họ trở về nhà."
Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Abbas và Thủ tướng Lapid kể từ khi ông Lapid lên nắm quyền điều hành chính phủ vào tuần trước.
Ngày 22/5, Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết nước này gửi 130 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza để hỗ trợ người dân ở đây, do Quỹ Tahya Misr thuộc thẩm quyền của Phủ Tổng thống cung cấp.
Tổng Thư ký OIC cho biết các bước đi của Israel không giúp ích cho các nỗ lực của tiến trình hòa bình, mà thay vào đó chỉ phá hủy các nỗ lực nhằm đạt một giải pháp hợp lý, toàn diện và lâu dài.
Chiều 16/5, nội các an ninh của Israel họp khẩn để thảo luận về chiến dịch tấn công nhằm vào Dải Gaza giữa lúc cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép đề nghị các bên ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán.
Từ ngày 10/5 đến nay, Hội đồng Bảo an đã tổ chức hai cuộc thảo luận kín về căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine tuy nhiên chưa ra được tuyên bố chung do Mỹ phản đối.
Thủ tướng Netanyahu cảnh báo nhóm Jihad và Hồi giáo Hamas rằng nếu việc bắn rocket không chấm dứt hoàn toàn, Israel “sẽ buộc phải triển khai kế hoạch chiến tranh quy mô lớn mà chúng tôi đã chuẩn bị."
Điều phối viên các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ - Thiếu tướng Kamil Abu-Rukun, cho biết quyết định mở rộng trở lại khu vực đánh cá 15 hải lý có hiệu lực từ sáng 24/12.