Bức tranh của danh họa Baroque Peter Paul Rubens mô tả Chúa Jesus trên thập giá, vừa được phát hiện sau hơn 40 năm thất lạc và được bán với giá 2,3 triệu euro gây chấn động giới nghệ thuật quốc tế.
Triển lãm mang đến những nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc, có giá trị mang tính thời đại suốt 100 năm qua, diễn ra từ ngày 14-22/11/2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
"Gen Z" không chỉ giàu cảm xúc mà còn giàu sáng tạo trong cách thể hiện tình cảm với đất nước qua các hình thức vẽ tranh, in thẻ bo góc đẹp mắt làm kỷ niệm, làm thử thách thể hiện lòng tự hào và chia sẻ lên mạng xã hội...
Không đơn thuần chỉ là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, Hanoi Art Fair: Hội làng nghề đa sắc còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, tương tác và thực hành nghệ thuật phong phú.
Đây là lần thứ hai trong năm các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu tại Affordable Art Fair ở London, sau thành công của lần tham dự hội chợ hồi tháng Năm.
Triển lãm Rồng mừng Năm mới Giáp Thìn 2024 khai mạc chiều 24/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) là lời "chúc vận mới khởi từ Giáp Thìn an lành và hạnh phúc tới tất cả mọi người.”
Giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng cao quý, uy tín, thể hiện sự ghi nhận của những người trong nghề đối với quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của tập thể, cá nhân các văn, nghệ sỹ.
Tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi của ông Trần Hùng Bảo cả hai cánh tay và một bên chân nhưng không thể cướp đi nghị lực sống và khát khao dâng hiến những tác phẩm nghệ thuật đẹp cho đời.
Triển lãm "Sành 2022" của nhóm giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8-16/11, giới thiệu hơn 80 tác phẩm mang phong cách và đề tài khác nhau.
Nhà Bảo tàng châu Á thuộc Văn phòng Sử gia thành phố La Habana, Cuba, đã tổ chức một cuộc thi sáng tác văn học và hội họa cho thiếu nhi về Quốc khánh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong số 48 bức tranh của Bhone Myat San được đưa ra triển lãm độc lập, có 30 bức đã được trưng bày tại Artist Gallery Cafe ở Yangon (Myanmar) trong dịp sinh nhật lần thứ 13 của cậu.
Triển lãm là dịp để các họa sỹ bày tỏ quan điểm trân trọng hòa bình, nhớ ơn những người đã anh dũng hy sinh mang lại cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho chúng ta ngày hôm nay.
Với các trường phái siêu thực, trừu tượng... trên đa dạng chất liệu, "Gặp gỡ Hà Nội" thể hiện sự trăn trở với vấn đề thời thế qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, đặc sắc, là sự kiện đáng được khích lệ.
Triển lãm gợi nhớ người xem về những ngày đầu hình thành và phát triển của sơn mài Việt Nam, với "Sơn ta+" như một thành quả đa đạng, rực rỡ mà hội họa ở nước ta đã làm được với chất liệu này.
Triển lãm trưng bày trên 30 tác phẩm hội họa, điêu khắc của các họa sỹ, nhà điêu khắc đã được ghi nhận trong nước và quốc tế và có nhiều tác phẩm được các nhà sưu tập, các bảo tàng sưu tập rộng rãi.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu 65 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc… từ năm 1986 đến nay, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật đương đại.
Các diễn giả mang đến buổi tọa đàm những câu chuyện về thi ca và hội họa, gợi mở một góc nhìn khác về những tác phẩm tranh được lấy cảm hứng từ thơ ca.
Nguyễn Phan Chánh là người đầu tiên gióng tiếng chuông cho hội họa Việt Nam ở nước ngoài và để lại cho hậu thế nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của tranh lụa Việt Nam hiện đại.