Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có những chia sẻ và đánh giá sâu sắc, thực chất về cục diện thế giới, khu vực, các xu thế phát triển và những vấn đề mới đang đặt ra đối với khu vực Á-Âu.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 do Campuchia tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Thủ tướng nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 25-26/11.
Các nhà lãnh đạo ASEM sẽ thảo luận về vai trò của ASEM trong việc hồi sinh chủ nghĩa đa phương vì hòa bình và ổn định toàn cầu, củng cố hệ thống thương mại.
Cốt lõi của Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU là hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS), đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang EU là có nguồn gốc hợp pháp.
Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc hội đàm ngày 19/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Anh Theresa May nhất trí tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương.
Ngày 19/10, tại ASEM 12 đang diễn ra ở Bỉ, Tổng thống Hàn Quốc trình bày tầm nhìn về hòa bình, thịnh vượng tại Đông Bắc Á và vươn xa hơn, với trọng tâm về các tuyến đường sắt lục địa.
Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Brussels của Bỉ với chủ đề “Châu Á và châu Âu: Quan hệ đối tác toàn cầu nhằm ứng phó với những thách thức toàn cầu."
Dự kiến, các nhà lãnh đạo này sẽ kêu gọi thúc đẩy thương mại tự do và chống lại chế độ bảo hộ, rõ ràng nhằm vào chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.
Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels, bắt đầu tham dự ASEM 12 và thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
Chiều 16/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Ulan Bator, về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ và tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 11.
Chiều 14/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Federica Mogherini.
Ngày 13/7, tại buổi hội đàm với Thủ tướng Mông Cổ Erdenebat, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Mông Cổ.
Kể từ khi Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao (17/11/1954), quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước luôn được duy trì và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Mông Cổ và tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 11 tại Ulan Bator, Mông Cổ từ ngày 13-16/7.