Hội nghị chống độc châu Á-TBD diễn ra ở Hà Nội

Ngày 17/11, hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Hội nghị chống độc châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9 tại Hà Nội.
Ngày 17/11, hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Hội nghị chống độcchâu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9 với chủ đề "Hợp tác chống độc từ kinh nghiệmkhu vực đến tầm nhìn quốc tế" tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh Hội Chốngđộc châu Á-Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1989 dựa trên ý tưởng của mộtsố nhà độc học với mục đích thúc đẩy việc sử dụng an toàn các chất hóa học, điềutrị và kiểm soát ngộ độc.

Hội nghị được tổ chức tại Việt Nam lần này là dịp để các nhà độc học Việt Nam cócơ hội học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về những thành tựu khoa học tronglĩnh vực độc học trên thế giới; ứng dụng những thành tựu tiên tiến của khoa họccông nghệ trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân ngộ độc nhằm đưa ngànhđộc học y khoa Việt Nam bắt kịp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới.

Được thành lập từ năm 2003, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai là một trongba trung tâm y tế chuyên sâu của Việt Nam và là đại diện cho ngành độc học củacả nước bước đầu cũng đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động phòng,chống và điều trị ngộ độc.

Trung tâm đã điều trị từ 1.700 đến 1.800 bệnh nhân/năm; tỷ lệ tử vong do ngộ độcgiảm từ 8,5% (năm 1998) xuống còn 1,7% (năm 2009); đào tạo trên 1.000 học viên,trong đó có hai khóa phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dành cho các bácsỹ đến từ Ấn Độ thực tập điều trị ngộ độc; 50 công trình nghiên cứu khoa học vàđã xuất bản 18 đầu sách về lĩnh vực này.

Hội nghị do Bộ Y tế tổ chức, sẽ diễn ra trong 3 ngày (17-19/11) với hàng chụcbài tham luận tập trung vào các chủ đề: Nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, nhữngbiện pháp quản lý nhiễm độc, nhiễm độc phủ tạng, xét nghiệm độc tố, nhiễm độc dotự ý sử dụng thuốc, trung tâm chống độc.../.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục