Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về vấn đề nhập cư và ông Trump

Vấn đề người nhập cư và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là các chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU tại Malta.
Hội nghị thượng đỉnh EU bàn về vấn đề nhập cư và ông Trump ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: eBay)

Ngày 3/2, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Malta với nỗ lực "vực lại" khối này trước một loạt thách thức hiện nay.

Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt những hội nghị khẩn cấp được triệu tập kể từ khi nước Anh quyết định rời EU (Brexit) hồi tháng 6 năm ngoái, cùng với đó là sự kiện ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Những điều này càng củng cố quan điểm rằng EU đang ở vào một thời khắc quyết định trong lịch sử tồn tại của khối này.

Phần đầu của hội nghị thượng đỉnh EU lần này sẽ có sự tham dự của tất cả 28 nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên EU, tập trung vào cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai đến nay.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết mục tiêu chủ yếu của hội nghị thượng đỉnh lần này là chặn đứng làn sóng những người nhập cư đang bùng phát một cách bất thường từ khu vực Bắc Phi vào châu Âu, bất chấp những nguy hiểm trên sa mạc và biển Địa Trung Hải.

Dòng người đổ từ Lybia vào Italy trở thành vấn đề cấp bách nhất đối với với EU sau khi khối này ngăn chặn được 98% số người nhập cư vào Hy Lạp qua đường Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đạt được thỏa thuận với Ankara. Hầu hết trong số 181.000 người vào Italy qua Libya đều là người nhập cư trái phép, khác với những người tị nạn tới Hy Lạp từ Syria.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ không tham dự phần hai của hội nghị khi 27 nhà lãnh đạo còn lại thảo luận tương lai của khối hậu Brexit cùng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Rome (Italy) tháng 3 tới để kỷ niệm 60 năm thành lập EU.

Các vấn đề quốc tế khác được Hội nghị thượng đỉnh EU lần này đề cập nhiều khả năng sẽ liên quan đến tương lai của mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Tuần qua, trong một bức thư gửi lãnh đạo các nước EU, ông Donald Tusk cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là "một mối đe dọa đối với EU"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục