Năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Theo Chủ tịch Quốc hội, lực lượng Công an đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái,” phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng tuyến đầu trên mặt trận chống dịch.
Những nội dung trình Hội nghị TW lần này là những vấn đề rất lớn như tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở...
Sáng 13/1, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến tại 65 điểm cầu.
Với đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên," Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch COVID-19, không được lơ là, chủ quan, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới, có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn.
Theo Tổng Bí thư, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng...
Nhân Hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Nguyễn Nam Ninh đã có bài viết về Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng Quy định số 41-QĐ/TW được nghiên cứu, chắt lọc rất kỹ từ thực tiễn; góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII nhấn mạnh đến vấn đề tiêu cực trong Đảng, trước hết là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng là các doanh nghiệp nhà nước lớn có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống.
Khẩn trương xây dựng lộ trình tiêm cho trẻ em thận trọng, an toàn; hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội... là một số nội dung của Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng Chín.
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tới các cán bộ, đảng viên từ cấp Trung ương tới các tỉnh ủy, thành ủy.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, có các kịch bản linh hoạt để chủ động đối phó với dịch bệnh.
"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc," do vậy việc chú trọng rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề luôn được Đảng đặc biệt chú trọng.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong nhận định trong chống tiêu cực, Hội nghị Trung ương 4 nhấn mạnh đến suy thoái, đặc biệt là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Trong 3 khóa liên tiếp gần đây (Đại hội X, XI, XII), ngay sau khi hoàn thiện tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành TW Đảng đều tập trung cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Sáng 7/10, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận một số báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, sau đó thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh song cũng không cực đoan, mở cửa có lộ trình để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.