Hội Nhà báo cần dân chủ, đoàn kết và cách mạng

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần thật sự dân chủ, đoàn kết và cách mạng vì sự phát triển của đất nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần trở thành một tổ chức thật sự dân chủ, đoàn kết và cách mạng vì sự phát triển của đất nước.

Sáng 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 221 ngày 12/2/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như giới báo chí cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và coi trọng công tác báo chí và vai trò của Hội Nhà báo. Trong những năm gần đây, nhiều văn bản, chỉ thị đã được ban hành. Thời gian tới, đáp ứng yêu cầu mới, công tác báo chí sẽ được tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa.

Ông đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ngành cần sớm phối hợp, chậm nhất là trong tháng 10/2009 hoàn chỉnh dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhấn mạnh tính chất đặc thù của Hội Nhà báo Việt Nam là tham gia lãnh đạo và tập hợp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của giới báo chí cả nước, Phó Thủ tướng cho rằng bộ máy tổ chức của Hội cần có tính xuyên suốt và đảm bảo sự thống nhất từ cấp trung ương tới tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại về cơ chế, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần phổ biến rộng rãi và đầy đủ các chính sách tới lãnh đạo chính quyền các địa phương để ngay trong năm 2010 xóa được tình trạng 3 không: không trụ sở, không cán bộ, không kinh phí hoạt động ở Hội Nhà báo một số địa phương.

Để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động của báo chí, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến hết quý IV/2009, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cần xây dựng, đưa vào áp dụng chính sách mới về thuế với các cơ quan báo chí. Theo đó, nguồn thu từ các hoạt động quảng cáo của các cơ quan báo chí sau khi trừ chi phí cho hoạt động báo chí mới tính thuế.

Phó Thủ tướng gợi ý, để hoạt động báo chí của Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, để bạn bè quốc tế hiểu biết đúng và đầy đủ về Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng và thực hiện Đề án chủ động mời các nhà báo quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu và tác nghiệp phản ánh. Việc này nên thực hiện ngay trong những tháng cuối năm 2009 và các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhắc nhở các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo cần lưu tâm và có giải pháp, lộ trình ngăn chặn hiệu quả một số biểu hiện của báo chí hiện nay là: tư nhân núp bóng, chương trình báo chí có yếu tố nước ngoài chưa phù hợp với Việt Nam.

Để thông tin báo chí đúng, trúng và có tính thuyết phục cao, Phó Thủ tướng gợi mở Hội Nhà báo Việt Nam nên tổ chức các tọa đàm chuyên đề về kinh nghiệm viết tin, bài về người tốt, việc tốt sao cho người đọc có thể học hỏi và nhân lên trong cuộc sống; viết tin, bài về đấu tranh chống tiêu cực phải góp phần làm cho nhà chức trách thấy rõ trách nhiệm của mình và người dân thấy rằng xã hội có thể xử lý được tiêu cực với tinh thần xây dựng cao.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết về tình hình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong bốn năm (2005-2009) cho thấy số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đã tăng từ 14.000 lên 17.000 hội viên trong cả nước. Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng và ban hành đề án “Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam”. Hội đã tích cực chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện, tổ chức hội thảo toàn quốc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong toàn thể cấp Hội.

Ông Đinh Thế Huynh cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng và hoàn thiện đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao”; xây dựng đề án Giải báo chí quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và triển khai đề án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục