Hội Nhà báo Việt Nam chính thức xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn

Chiều 8/5, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ký quyết định số 36/QĐ-HNBVN, về việc xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn.

Theo thông tin chính thức từ Hội Nhà báo Việt Nam chiều 8/5, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ký quyết định số 36/QĐ-HNBVN, về việc xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn.

Văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Xét công văn số 69-CV/CHNBKBC ngày 6/5 của Chi hội nhà báo Khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc đề nghị xóa tên hội viên, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã chuẩn y việc xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn thuộc Chi hội nhà báo Khoa Báo chí.

Trước đó, ngày 2/1/2019, Hội Nhà báo Việt Nam nhận được công văn số 15/CV/HNBKBC đề nghị kết nạp hội viên của Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Công tác hội đã có tờ trình Thường trực Thường vụ ra quyết định số 26/QĐ-HNBVN ngày 4/3/2019 công nhận hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đối với Lê Hoàng Anh Tuấn.

[Đề nghị xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn ở danh sách Hội viên Hội Nhà báo]

Sau khi có vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến Lê Hoàng Anh Tuấn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị xóa tên Lê Hoàng Anh Tuấn ra khỏi danh sách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Văn bản nêu rõ: ông Lê Hoàng Anh Tuấn là giảng viên thỉnh giảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không đủ tiêu chuẩn là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên hội viên đối với Lê Hoàng Anh Tuấn.

Sau khi xem xét đề nghị của Chi hội Nhà báo Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, căn cứ khoản 1, khoản 2, điều 9 của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Công tác Hội, Ban Kiểm tra có tờ trình đề nghị Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ra Quyết định xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi danh sách hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn trong những ngày gần đây đã gây bất bình dư luận bởi tự xưng danh là "nhà báo quốc tế" và tự nhận có học vị tiến sỹ, tác giả các giải thưởng báo chí quốc tế…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục