Hơn 300 người thương vong trong vụ lật tàu hỏa

Số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ngày 10/7 tại miền Bắc Ấn Độ đã tăng lên 67 người chết và 240 người bị thương.
Theo tin mới nhất ngày 11/7, số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra một ngày trước đó tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã tăng lên 67 người chết và 240 người bị thương.

Đến hôm nay, đội cứu nạn cùng chó nghiệp vẫn vụ tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn còn kẹt lại trong các toa tàu. Trong số những người thiệt mạng nói trên có hai người Thụy Điển.

Đoàn tàu cao tốc Kalka Mail chở khoảng 1.000 hành khách đang trên đường từ Kolkata tới thủ đô New Delhi thì gặp nạn khi gần tới một nhà ga ở bang Uttar Pradesh, làm 14 toa tàu bị trật bánh.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Hơn 10 tiếng sau vụ tai nạn nói trên, tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, cũng xảy ra vụ một tàu hỏa trật bánh làm ít nhất 100 người bị thương, trong đó 20 người bị thương nặng.

Cảnh sát cho rằng, nhóm ly khai Mặt trận dân chủ dân tộc Bodolan-NDFB đã đặt bom làm bốn toa tàu bị trật bánh, rơi xuống một rãnh nước ven đường. Cảnh sát đã phát hiện thấy dấu vết thuốc nổ trên đường ray.

Trước đó, ngày 7/7, một tàu hỏa đã đâm phải một xe buýt chở người đi dự đám cưới ở bang Uttar Pradesh làm 38 người thiệt mạng.

Hệ thống đường sắt là phương tiện chuyên chở chủ yếu ở Ấn Độ với 18,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Tuy nhiên, tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra ở nước này, chủ yếu do tình trạng bảo dưỡng kém và lỗi của người điều khiển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục