Công ty sản xuất ôtô Honda Motor Co. của Nhật Bản ngày 10/5 công bố doanh số bán xe trong tài khóa 2023 (kết thúc tháng Ba vừa qua) của công ty tăng 20,8%, lên 20.430 tỷ yen trong tài khóa trước.
Trong tài khóa 2023, Toyota Motor Corp dự kiến lợi nhuận ròng sẽ tăng 5,2%, Honda Motor Co. và Nissan Motor Co tăng lần lượt 15,1% và 42% trong khi Japan Airlines Co tăng 59,8%.
Làn sóng tăng lương mạnh mẽ diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Kishida kêu gọi cộng đồng DN tăng lương để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi giá cả hàng hóa tăng vọt.
Honda cho biết công ty này đã được Bộ Giao thông Nhật Bản cấp phép bán ôtô không người lái cấp độ 3 thuộc dòng sedan tại thị trường Nhật Bản vào tháng 3 năm tới.
Honda có căn cứ để vượt qua thách thức hiện tại khi Tổng thống Trump cách đây không lâu nói rằng phụ tùng ôtô và ôtô nhập khẩu là mối nguy đối với an ninh quốc gia Mỹ và đe dọa áp mức thuế lên tới 25%
Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc thông báo hãng sản xuất ôtô Chrysler của Mỹ, bắt đầu triệu hồi hơn 470 ôtô nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc do có khả năng gặp vấn đề với việc đánh lái.
Honda Motor Co, nhà sản xuất ôtô của Nhật Bản, ngày 22/5 thông báo đợt triệu hồi 137.000 xe thể thao đa dụng (SUV) sau khi có thông báo về ba trường hợp bị thương do túi khí an toàn bung ra đột ngột ở
Honda đã đồng ý trả 605 triệu USD để giải quyết vụ kiện của các chủ xe hơi Mỹ đòi hãng bồi thường cho những thiệt hại kinh tế mà họ phải gánh chịu liên quan tới việc thu hồi bộ túi khí Takata bị lỗi.
N-Box của tập đoàn Honda Motor Co. là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Nhật Bản trong tháng 1/2017, ghi dấu tháng thứ hai liên tiếp đứng ở vị trí này.