Họp mặt chức sắc tôn giáo, kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền

Lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015 với gần 200 chức sắc tôn giáo, dân tộc và kiều bào về quê đón Tết.
Họp mặt chức sắc tôn giáo, kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Khánh Linh/TTXVN)

Hòa cùng không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền dân tộc, ngày 4/2, lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015 với gần 200 chức sắc tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp trong tỉnh và kiều bào về quê đón Tết.

Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc tết các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sĩ trí thức và kiều bào hưởng mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thông báo về thành tựu kinh tế-xã hội đạt được của tỉnh An Giang năm 2014.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang biểu dương những đóng góp to lớn của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, nhân sĩ trí thức và kiều bào đã một lòng theo Đảng, thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện với hàng trăm tỷ đồng cùng Nhà nước chăm lo cho đồng bào nghèo.

Tại buổi họp mặt, Hòa thượng Thích Huệ Tài - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã chia sẻ niềm vui thắng lợi của tỉnh và cả nước trong năm 2014, tạo điều kiện cho tín đồ tôn giáo, dân tộc được tự do tín ngưỡng, hành đạo đúng theo tôn chỉ mục đích trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời khẳng định hơn 700.000 tín đồ phật giáo tỉnh An Giang luôn đồng hành với các dân tộc.

Thượng tọa Châu Oanh, đại diện Phật giáo Nam Tông Khmer An Giang thay mặt tín đồ Phật giáo Nam Tông và đồng bào dân tộc Khmer An Giang cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chủ trương chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer khu vực vùng núi, biên giới, góp phần nâng cao đời sống, đổi thay phum sóc, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào.

Ông Haji JacKy, Phó Trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm tỉnh An Giang chia sẻ, cộng đồng Hồi giáo Chăm tỉnh An Giang hiện có hơn 15.000 tín đồ sinh hoạt tại 12 Thánh đường và 16 Tiểu thánh đường sinh sống chủ yếu ở các huyện Tân Châu, An Phú, Châu Thành, Châu Phú và thành phố Long Xuyên.

Trong thời gian qua, đồng bào dân tộc Chăm rất vui vì được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo nhiều điều kiện nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe, con em dân tộc Chăm được học hành. Trong thời gian tới, Ban đại diện sẽ hướng đồng bào một lòng theo Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục