Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và quản lý di cư, qua đó góp phần triển khai thực chất Chương trình Cấp phép việc làm (EPS) giữa hai nước.
Nguyên Quốc vụ khanh Bộ Lao động Đức nhận định cộng đồng Việt Nam đóng góp to lớn vào sự phát triển đa dạng của nước Đức và bà rất kính trọng những kết quả mà cộng đồng người Việt đã và đang đạt được.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan ký Bản Ghi nhớ về thúc đẩy đưa chuyên gia, lao động có kỹ năng nghề, lao động thời vụ Việt Nam đi làm việc tại Phần Lan.
Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng cho biết ngày càng có nhiều du khách Saudi Arabia mong muốn đến Việt Nam du lịch kết hợp tìm hiểu các cơ hội làm ăn tại đất nước hình chữ S.
Hợp tác lao động với Cộng hòa Dân chủ Đức đã giúp thế hệ lao động Việt Nam những năm 1980-1990 học hỏi và tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại.
Người lao động Việt Nam đi làm việc tại Romania theo các hợp đồng ký kết giữa các doanh nghiệp chỉ đang được hưởng 2 loại bảo hiểm: Bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động.
Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, do đó, hợp tác lao động cần thúc đẩy tương xứng với quan hệ này.
Trong thời gian từ cuối năm 2023 đến nay, đã có khoảng 20 lao động Việt Nam đã được phía Phần Lan tiếp nhận vào làm việc với các ngành nghề như điều dưỡng, thợ hàn và lâm nghiệp.
Việt Nam đề nghị Nhật Bản và JBIC tiếp tục hỗ trợ trong một số lĩnh vực trọng tâm như dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực.
Các cựu lao động trong chương trình hợp tác Việt Nam-Đức đã giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ổn định, đồng thời đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội nước sở tại.
Theo thống kê chính thức, số lao động Việt Nam hiện đang làm việc hợp pháp tại Malaysia là hơn 12.300 người, trong đó hơn 50% làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo.
Hai bên cần sớm thống nhất kế hoạch triển khai việc ký kết gia hạn MoU và Thỏa thuận lao động như rà soát, bổ sung các nội dung trong các văn bản ký kết, trong đó có bổ sung các ngành nghề.
Ngày 3/7, Hội người Việt Nam tại Wilthen-Bautzen và vùng lân cận tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 35 năm hợp tác lao động Việt Nam-Đức.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và nhiều khó khăn, trao đổi thương mại năm 2021 giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn đạt 18,8 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2020.
Đại sứ Thái Xuân Dũng cho biết Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối để hai bên tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi do EVFTA đem lại, đưa quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Các bên mong muốn các chương trình hợp tác lao động với Australia được phối hợp chặt chẽ, tác động bổ trợ lẫn nhau, góp phần củng cố quan hệ giữa ASEAN và các quốc đảo Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh biến chủng mới khiến tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy để sớm hoàn tất đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định trong thời gian sớm nhất trong năm 2021, nhằm đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Israel.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết tất cả các quốc gia đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đều phải tuân thủ Hiệp định lao động và có bản ghi nhớ hợp tác lao động giữa 2 quốc gia.